Lộ lý do 'khó đỡ' khiến Văn Hậu bị ngó lơ ở Hà Lan?

Văn Hậu nhiều khả năng không được HLV Johnny Jansen trao cơ hội ở đội 1 Heerenveen là do kém ngoại ngữ.

Văn Hậu mới ra sân 4 phút từ đầu mùa cho đội 1 Heerenveen

Văn Hậu mới ra sân 4 phút từ đầu mùa cho đội 1 Heerenveen

Trong một tiết lộ mới đây với báo giới, ông Đoàn Quốc Thắng, bố Đoàn Văn Hậu tiết lộ con trai có tâm sự rằng do không thạo tiếng Anh nên khó nắm bắt chỉ đạo của HLV trưởng Heerenveen.

“Hậu chia sẻ đã hòa nhịp được với đồng đội nhưng về ngôn ngữ thì vẫn có những khó khăn nhất định. Khi HLV nói quá nhanh Hậu rất khó nghe và phải thật chăm chú mới có thể hiểu được”, ông Thắng nói.

Liên hệ với tình hình của Văn Hậu ở Hà Lan, có thể thấy việc kém ngoại ngữ là rào cản lớn với cầu thủ quê Thái Bình, khiến HLV Jansen không muốn trao cơ hội cho anh.

Thực tế, Văn Hậu tập luyện khá tốt, chơi hay trong những lần ra sân ở đội dự bị. Nhưng rất kỳ lạ, anh lại bị ngó lơ ở đội 1 Heerenveen, phải ngồi dự bị liên miên.

Càng khó hiểu hơn khi vị trí hậu vệ trái của Heerenveen do Floranus đảm nhận thường để lại những bất ổn.

Văn Hậu sở hữu thể hình vào loại tốt nhất trong số các hậu vệ Heerenveen. Nếu được ra sân, anh có thể sẽ đem đến sự chắc chắn cho hàng thủ đội bóng áo sọc xanh-trắng.

Dẫu vậy, như đã nói ở trên, nếu một cầu thủ không thể hiểu yêu cầu chiến thuật của HLV thì rất khó nhận được sự tin tưởng.

Phương Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lo-ly-do-kho-do-khien-van-hau-bi-ngo-lo-o-ha-lan-d456436.html