Lộ loại tên lửa đạn đạo Triều Tiên mới phóng “xịt”

Loại tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên mới phóng thử thất bại hôm 31/5 được xác định là kiểu BM25 Musudan có tầm bắn lý thuyết tới 4.000km.

Hoàng Lê

Theo giới chức Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ bờ biển phía Đông của nước này vào sáng sớm ngày 31/5, nhưng có vẻ vụ phóng đã thất bại.

Theo tạp chí quốc phòng Jane's, vụ phóng hôm 31/5 mà Triều Tiên thực hiện được cho là nhằm thử khả năng của tên lửa đạn đạo tầm xa Musudan. Đây được cho là lần thứ 4 chỉ trong vòng 3 tháng Triều Tiên bắn thử Musudan. Ba lần trước đó đều được thực hiện trong tháng 4 và cùng thất bại.

Giới chức quân sự Mỹ - Nhật – Hàn tin rằng, Triều Tiên chưa bao giờ thử thành công tên lửa đạn đạo tầm xa Musudan. Ảnh xe phóng tự hành (TEL) mang đạn BM25 Musudan trong một cuộc duyệt binh của Quân đội Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo tầm xa di động Musudan do Triều Tiên tự phát triển, sản xuất, lần đầu xuất hiện trong cuộc duyệt binh vào tháng 10/2010. Ngoài tên gọi chính, nó còn được gọi với nhiều tên gọi khác như Rodong-B, Hỏa Tinh-10, BM-25, Taepodong X, Nodong/Rodong-B hay Mirim.

Theo một số nguồn tin, Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo Musudan dựa trên việc sao chép công nghệ mẫu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-27 Zyb (NATO định danh là SS-N-6 Serb) do Liên Xô phát triển từ những năm 1960. Ảnh so sánh kích cỡ R-27 Zyb với Musudan, thấy rõ ràng là Musudan lớn hơn một chút nhưng có cùng kiểu dáng.

R-27 Zyb nặng khoảng 14,2 tấn, đường kính thân 1,5m, dài 8,89m, tải trọng 650kg, tầm bắn 2.400km, bán kính lệch mục tiêu 1,9km. Nó được triển khai trên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Project 667A.

Tầm bắn của tên lửa đạn đạo Musudan được các chuyên gia ước đạt 4.000km có khả năng bao trọn Nhật Bản, quần đảo Guam (thuộc Mỹ), phần lớn lãnh thổ Trung Quốc và Nga.

Tên lửa đạn đạo Musudan được trang bị động cơ nhiên liệu lỏng.

Tải trọng phần chiến đấu ước đạt 1-1,2 tấn cho phép mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh đồ họa Musudan tách đầu đạn khỏi tầng đẩy ở ngoài tầng khí quyển.

Rất khó để xác định hiện Triều Tiên đã có trong tay bao nhiêu bệ phóng và đạn tên lửa Musudan. Một số nguồn cho rằng con số là khoảng 200 đạn, nhưng có nguồn cho là chỉ có 12 đạn.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/lo-loai-ten-lua-dan-dao-trieu-tien-moi-phong-xit-691719.html