Lo lắng vì rác thải, mất an ninh trật tự tại rạn Nam Ô

Dù đã có biển báo giữ vệ sinh môi trường, không xả rác khi tham quan rạn Nam Ô, nhưng nhiều người vẫn vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường…

Từ sau Tết Nguyên đán 2019 đến nay, rạn Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) hút khách du lịch "check-in". Sở dĩ nơi này thu hút đông người tới tham quan, trải nghiệm, chụp hình vì có bãi đá rêu xanh tự nhiên tuyệt đẹp.

Theo thống kê, hàng ngày có hàng trăm lượt khách tới rạn Nam Ô vui chơi, chụp hình, con số này tăng lên hơn 1.000 lượt người vào Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Từ sau Tết Nguyên đán, du khách tới check-in rạn Nam Ô rất đông. Hiện đã cuối mùa rêu xanh nên lượng khách có giảm nhưng nơi đây không ai quản lý, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Từ sau Tết Nguyên đán, du khách tới check-in rạn Nam Ô rất đông. Hiện đã cuối mùa rêu xanh nên lượng khách có giảm nhưng nơi đây không ai quản lý, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nhiều người tới đây mang theo thức ăn, nước uống rồi trải bạt bên triền đá, góc núi hoặc bãi cát để vừa vui chơi vừa ăn uống, hát hò. Tuy nhiên, khi những cuộc vui tàn thì họ ra về mà "quên" dọn rác thải, một hai ngày nếu không ai dọn sẽ bốc mùi hôi…

Theo ông Trương Văn Đô, Bí thư Chi bộ Nam Ô 2/1, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết: Du khách đến rạn Nam Ô ngày càng đông, nhiều người thiếu ý thức xả rác ra môi trường, gây ô nhiễm.

Nhiều người mang theo thức ăn, nước uống tới rạn Nam Ô. Khi vui chơi ăn uống xong không dọn dẹp, vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường...

"Vừa qua, chính quyền địa phương cũng tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh và Tập đoàn Trung Thủy cũng bố trí nhân viên dọn vệ sinh liên tục nhưng vẫn không đảm bảo được vệ sinh môi trường vì lượng rác thải ra quá nhiều.

Nếu cứ để tình trạng diễn ra như hiện nay thì không biết việc gì sẽ xảy ra ở khu vực này vì khách đến quá đông, không ai quản lý", ông Đô nói.

Bên cạnh đó, khi khách kéo đến "check-in" đông, một số dịch vụ tự phát cũng "mọc" theo. Theo quan sát, hiện khu vực này có khoảng hơn 20 hộ tự dựng lều bạt để mở quán ăn nhỏ và giữ xe. Vì không ai quản lý nên nơi đây tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn cho du khách và người dân địa phương.

Ông Trương Văn Đô cho biết thêm, từ năm 2012 thành phố có chủ trương quy hoạch tổng thể diện tích này giao cho Tập đoàn Trung Thủy nhưng đến nay chưa triển khai. Nơi đây thiên nhiên ban tặng ghềnh đá có rêu xanh mọc lên đẹp, du khách đến rất đông. Một số hộ dân mở hàng quán buôn bán tự phát, du lịch tự phát nên về mặt quản lý nhà nước rất khó khăn.

"Hiện khu vực ghềnh đá thành phố cũng chưa quyết định giao cho ai quản lý cả, trong lúc đó, du khách đến nơi này càng ngày càng đông, rồi có những du khách lưu trú qua đêm…nên việc đảm bảo an ninh trật tự, môi trường rất khó khăn. Chúng tôi mong muốn thành phố cũng như UBND quận sớm giao cho đơn vị nào đó quản lý ghềnh Nam Ô này để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường nơi đây", ông Trương Văn Đô cho biết.

Một số hình ảnh tại rạn Nam Ô:

Hàng quán tự phát "mọc" lên tại rạn Nam Ô...

Phía bãi đất trống nhiều người mạnh ai nấy chia ra khu vực để tự giữ xe cho du khách.

Một số hộ kinh doanh ăn uống nơi đây cho hay, họ muốn khu vực này giao cho ai quản lý để đi vào quy củ, tạo điều kiện cho họ cũng được kinh doanh buôn bán...

Hiện khu vực này trông nhếch nhác...

Dù đã có biển báo dựng lên ở rạn Nam Ô, nhưng nhiều người vẫn thiếu ý thức xả rác bừa bãi...

Rác thải tại ghềnh đá Nam Ô...

Các nhân viên vệ sinh thường xuyên đi dọn rác khu vực này. "Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, chị em tôi dọn rất nhiều rác tại rạn Nam Ô. Mong mọi người tới đây có ý thức, đừng xả rác ra môi trường", bà Nguyễn Thị Tâm, nhân viên vệ sinh nói.

Phúc An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lo-lang-vi-rac-thai-mat-an-ninh-trat-tu-tai-ran-nam-o-20190307084031031.htm