Lo không trả được nợ, Myanmar thu hẹp quy mô cảng biển với Trung Quốc

Myanmar và Trung Quốc vừa nhất trí sẽ thu hẹp quy mô một dự án xây dựng cảng biển ở Myanmar do Myanmar lo ngại có thể sẽ không đủ khả năng trả các khoản vay từ Trung Quốc để xây dựng cảng.

Myanmar, Trung Quốc nhất trí thu hẹp quy mô cảng biển ở Rakhine

Chính phủ Myanmar và một doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc dẫn dắt dự án này đã ký thỏa thuận tại Naypyidaw hôm 8-11, theo đó, khoản tiền đầu tư cho dự án giảm xuống còn 1,3 tỷ USD, tương đương 1/5 quy mô ban đầu.

Hai nước dự định sẽ xây dựng cảng biển lớn ở bang Rakhine, phía Tây Myanmar, với vốn đầu tư của cả Myanmar và Trung Quốc.

Bang Rakhine hướng ra Ấn Độ Dương, Trung Quốc coi đây là một trong những khu vực quan trọng trong sáng kiến “Vành đai và Con đường” nhằm tạo ra một khu vực kinh tế rộng lớn trên lục địa Á - Âu.

Tuy nhiên, Chính phủ Myanmar đã yêu cầu Trung Quốc xem xét lại dự án xây dựng cảng do lo ngại không đủ khả năng hoàn trả các khoản vay lớn từ Trung Quốc.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/lo-khong-tra-duoc-no-myanmar-thu-hep-quy-mo-cang-bien-voi-trung-quoc/789492.antd