Lỗ hổng trên Facebook Messenger có thể tiết lộ bạn đang nói chuyện với những ai

Một lỗ hổng trên ứng dụng chat Facebook Messenger có thể làm lộ thông tin người dùng đã nói chuyện, chat với những ai. May mắn là Facebook đã vá lỗi ngay sau khi bị cảnh báo.

Khi những scandal dữ liệu riêng tư trên Facebook của Mark Zuckerberg vẫn còn đang tiếp tục, một nhà nghiên cứu đã tiết lộ những phát hiện mới về lỗ hổng trên ứng dụng chat Facebook Messenger có khả năng làm lộ thông tin về những người mà người dùng Facebook đã trao đổi, chat cùng.

Công ty phần mềm bảo mật không gian mạng Imperva, trước đây đã từng xác định ra một lỗi khác cho phép các trang web nhìn thấy người dùng Facebook like (thích) những gì, vị trí của nguoiwf dùng ở đâu và sở thích của người dùng. Mới đây, công ty đã chia sẻ báo cáo của ho về lỗ hổng trong một bài đăng trên blog của nhà nghiên cứu Ron Masas. Theo đó, sử dụng trình duyệt của người dùng, hacker có thể khai thác các thuộc tính iframe để xem người dùng đó đã trò chuyện với ai trên Messenger.

Masas cho biết một hacker có thể làm điều này bằng cách đánh lừa người dùng Messenger nhấp vào một liên kết xấu đến một trang web độc hại. Khi họ nhấp vào bất cứ nơi nào trên trang, một cửa sổ mới sẽ mở ra – mà có thể người dùng không để ý, không nhìn thấy - và cho phép tin tặc thăm dò xem người dùng đã nói chuyện hay chưa nói chuyện với những người dùng, bạn bè nào trên Facebook Messenger. Sau khi Masas cảnh báo về sự cố lên Facebook lần đầu tiên, Facebook đã tiến hành khắc phục sự cố.

Ông cho biết: “Sau khi báo cáo lỗ hổng cho Facebook theo chương trình công bố có trách nhiệm của họ, Facebook đã giảm thiểu vấn đề bằng cách tạo ngẫu nhiên các yếu tố iframe, điều này ban đầu đã phá vỡ bằng chứng về lỗ hổng. Tuy nhiên, sau đó, tôi đã xoay sở để điều chỉnh thuật toán của mình và phân biệt giữa hai trạng thái. Tôi đã chia sẻ phát hiện của mình với Facebook. Cuối cùng, Facebook quyết định xóa hoàn toàn tất cả các iframe khỏi giao diện người dùng Messenger”.

Facebook lưu ý rằng sự cố này không xảy ra riêng với nền tảng của Facebook nhưng xác nhận đã cập nhật mã và loại bỏ iframe khỏi ứng dụng web Messenger của mình.

Cần lưu ý rằng dù vấn đề đã được sửa chữa và chưa gây ra hậu quả, song lỗ hổng này có vẻ không chỉ làm lộ các chi tiết liên quan đến việc người dùng đã trò chuyện với ai trên Facebook Messenger. Mà như Masas lưu ý, các cuộc tấn công dựa trên Trình duyệt (browser) vẫn là một chủ đề bị xem nhẹ, trong khi những hãng lớn như Facebook và Google đang dần để ý đến nó, thì hầu hết các công ty khác trong ngành vẫn chưa quan tâm nhiều đến lỗ hổng này.

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/cntt/bao-mat/lo-hong-tren-facebook-messenger-co-the-tiet-lo-ban-dang-noi-chuyen-voi-nhung-ai-179894.ict