Lỗ hổng chiến thuật của UAE và cơ hội cho tuyển Việt Nam

UAE rất mạnh khi đè bẹp các đại diện Đông Nam Á trong loạt trận quyết định này của vòng loại World Cup 2022, nhưng tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội.

Trong giai đoạn quyết định này của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE là đội duy nhất bảng G phải đá 4 trận. Thành tích của đội tuyển Tây Á quả thực đáng sợ: Họ thắng 3, ghi 12 bàn, chỉ thủng lưới một lần và chuẩn bị bước vào trận cuối cùng gặp đội đầu bảng Việt Nam.

Huấn luyện viên (HLV) Bert van Marwijk nhấn mạnh tuyển UAE lúc này mạnh hơn nhiều so với thời điểm thua Việt Nam 0-1 trên sân Mỹ Đình. Đó không phải lời nói suông của nhà cầm quân người Hà Lan.

 Van Marwijk muốn thắng Việt Nam để đi tiếp với ngôi đầu bảng G. Ảnh: Y Kiện.

Van Marwijk muốn thắng Việt Nam để đi tiếp với ngôi đầu bảng G. Ảnh: Y Kiện.

Mổ xẻ UAE trên góc nhìn chiến thuật

Chỉ Thái Lan tạo ra chút ít khó khăn cho UAE trong 3 lượt trận vừa qua của vòng loại World Cup. UAE lúc này nhanh hơn, mạnh mẽ hơn dù vẫn có vài khuyết điểm ở khả năng chống và thoát pressing bên phần sân nhà.

Van Marwijk là HLV đặc biệt thích sơ đồ 4-2-3-1, với 2 tiền vệ giàu cơ bắp chơi giăng ngang ở khu vực trung lộ nhằm đảm bảo khả năng phòng ngự. Hà Lan của ông từng vào chung kết World Cup với sơ đồ đậm màu sắc thực dụng này.

Sơ đồ 4-4-2 được thể hiện rất rõ khi không có bóng của UAE.

Khối phòng ngự của UAE khi không có bóng được triển khai khá hẹp. Các cầu thủ chạy biên của Thái Lan có thể nhận bóng nếu chuyển trạng thái tốt.

Song ở 3 trận gần nhất, ông Van Marwijk có thời điểm đẩy cầu thủ lẽ ra phải chơi ở vị trí "số 10", Khalfan Mubarak, lên chơi ngang với trung phong Ali Mabkhout. UAE đá 4-4-2 giăng ngang lúc này với hệ thống lúc không bóng tương đối hẹp.

Điều này kéo theo việc nếu đối thủ thực hiện thành công các pha chuyển hướng tấn công, hàng phòng ngự UAE thường xuyên gặp bối rối. Thái Lan từng làm được điều này không ít lần trong trận đấu hôm 7/6, song việc không có những cá nhân giàu đột biến ở đẳng cấp cao như Chanathip khiến các pha bóng này thường xuyên bị hóa giải bởi khả năng pressing trong đoạn ngắn cực tốt từ đội bóng Tây Á.

Bài tấn công quen thuộc của UAE là từ cánh phải. Cầu thủ chạy cánh, số 15 Fabio Lima, thường xuyên phối hợp với tiền đạo Mubarak và hậu vệ phải số 9 Bandar Al Ahbabi. Mũi khoan bên cánh phải này của UAE đặc biệt nguy hiểm.

Hậu vệ phải và tiền vệ phải của UAE di chuyển linh hoạt với điểm kết thúc chính là số 15 Fabio Lima.

Fabio Lima ghi 5 bàn trong 3 trận gần đây, với đủ kịch bản: Từ sút xa, xâm nhập vùng cấm đánh đầu, đến dứt điểm cận thành. Hậu vệ Bandar Al Ahbabi kiến tạo 2 trong 3 bàn trước Thái Lan đều từ các pha dâng cao hỗ trợ tấn công.

Kịch bản phổ biến nhất trong các bài di chuyển của UAE là Al Ahbabi dâng cao như một tiền đạo cánh phải, Lima lúc này lẻn vào xâm nhập vùng cấm để đón lõng các pha đưa bóng vào.

Sự toàn diện của trung phong Ali Mabkhout có lẽ không cần nói thêm. Chân sút này ghi 10 bàn ở vòng loại World Cup, trong đó có 4 bàn ở 3 trận gần nhất. Khả năng độc lập tác chiến của Mabkhout, Lima, Mubarak hay Al Ahbabi là điểm nguy hiểm nhất của UAE.

Lợi thế của tuyển Việt Nam

Việc UAE chủ yếu lên bóng ở cánh phải sẽ khiến khu vực cánh trái của tuyển Việt Nam trở thành chiến địa chính ở trận này. Chưa biết HLV Park Hang-seo sẽ chọn Văn Hậu hay Hồng Duy trong vai trò này, song để kiềm tỏa cả Fabio Lima lẫn Bandar Al Ahbabi, một cầu thủ hậu vệ biên là không đủ.

Ông Park có khả năng phải bố trí một tiền vệ trung tâm làm nhiệm vụ đeo bám Lima, không để cho cầu thủ này rảnh chân hoạt động. HLV Akira Nishino của Thái Lan đã chủ động làm điều này, song tâm thế phải thắng UAE khiến Thái Lan thi đấu nôn nóng và nhận bàn thua từ phút 14. Kế hoạch này sau cùng phá sản.

Tuyển Việt Nam không có áp lực như vậy. Ngôi đầu bảng giúp thầy trò Park Hang-seo không đi vào vết xe đổ nôn nóng của Thái Lan. Mẫu tiền vệ trung tâm bền bỉ, có nền tảng thể lực và đeo bám tốt ở tuyển Việt Nam lúc này có Đức Huy hoặc Trọng Hoàng. Hoàng "bò" xem chừng là cái tên phù hợp hơn cả để làm nhiệm vụ này.

Điểm tích cực khác của Việt Nam so với Indonesia, Thái Lan hay Malaysia là chúng ta có hàng phòng ngự được tổ chức tốt, với khả năng bọc lót, đánh chặn được rèn giũa qua nhiều năm. 3 trung vệ Ngọc Hải - Duy Mạnh - Tiến Dũng không dễ để bị khoan thủng bằng những miếng đánh được thể hiện từ trước của UAE.

Cách tấn công có thể khoan thủng hàng phòng ngự UAE khi số 9 Al Ahbabi dâng cao.

Pha treo bóng vào cột xa của Thái Lan nhằm tận dụng điểm yếu bề ngang đội hình hẹp đã gây khó cho UAE.

Và Thái Lan có bàn từ pha dàn xếp đá phạt góc.

Malaysia phòng ngự không bóng với sơ đồ 4-4-2 cự ly hẹp gần tương tự UAE. Văn Hậu trong pha bóng này đã đọc tình huống tốt để lẻn ra biên từ đó có khoảng trống để căng ngang. Đây là pha bóng có thể giúp chúng ta tạo đột biến trước UAE.

Đội bóng của Van Marwijk có thói quen pressing từ sớm để đánh vào tâm lý từ đó có lợi thế dẫn bàn, buộc đối thủ phải dâng cao từ đó dễ dàng triển khai thế trận. Trước Thái Lan, Indonesia và Malaysia, thời điểm muộn nhất UAE ghi được bàn là phút 22.

Nếu thầy trò Park Hang-seo đứng vững trước khả năng pressing của đối thủ trong nửa hiệp đấu đầu tiên, cơ hội để mang về kết quả có lợi là không nhỏ.

Ở chiều ngược lại, khả năng để Việt Nam trừng phạt UAE là có. Sự trở lại của Quang Hải giúp chúng ta có khả năng chuyển hướng tấn công tốt, từ cả điểm nhận bóng, lẫn phát động.

Việc Văn Hậu trở lại bên hành lang trái cùng vũ khí tạt sệt cũng là điều giúp Việt Nam có cơ sở để đánh vào khoảng trống của UAE khi hậu vệ số 9 Bandar Al Ahbabi dâng cao.

Những pha bóng chết là phương án tấn công hữu hiệu khác của tuyển Việt Nam. Bàn thua duy nhất của UAE tại trong 3 trận gần nhất, trước Thái Lan, đến từ pha đá phạt góc. Đây cũng là vũ khí giúp chúng ta đánh bại Indonesia và Malaysia.

Cửa đi tiếp vào vòng loại thứ ba của World Cup 2022 khu vực châu Á đang nằm trong tay thầy trò Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh Việt Nam không đá để thủ hòa UAE trận này, song để đấu lại đối thủ có lực lượng nhỉnh hơn cùng lợi thế sân nhà, một đấu pháp biết mình biết người sẽ là phù hợp.

Việc chơi chậm, chắc, đeo bám rát ở nửa đầu mỗi hiệp, cùng chắt chiu các pha bóng cố định có thể giúp đội quân áo đỏ đạt một kết quả hòa trở lên, khép lại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với thành tích bất bại.

HLV Park: 'UAE chưa phải đội có hàng công mạnh nhất' Huấn luyện viên Park Hang-seo không quá lo ngại sức mạnh hàng công của tuyển UAE dù đội bóng này có Ali Mabkhout và một số cầu thủ nhập tịch.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lo-hong-chien-thuat-cua-uae-va-co-hoi-cho-tuyen-viet-nam-post1227432.html