Lò hỏa thiêu "đun nước nóng" cho bể bơi

(TNO) Chính quyền thị trấn Redditch, ngoại ô thành phố Birmingham (Anh), vừa phê duyệt dự án sử dụng nhiệt từ lò hỏa thiêu để làm nóng nước trong các bể bơi của thị trấn, một biện pháp mới nhằm cắt giảm lãng phí năng lượng.

Kế hoạch dùng lò hỏa thiêu “đun nước nóng” này là một vấn đề nhạy cảm, ban đầu vấp phải không ít ý kiến phản đối từ giới quan chức, đặc biệt là công đoàn địa phương. Tuy nhiên, theo bà Carole Gandy, lãnh đạo Hội đồng thị trấn Redditch: hơn 90% cư dân thị trấn bày tỏ quan điểm ủng hộ dự án này. Các chương trình tiết kiệm năng lượng, tận dụng lượng nhiệt khổng lồ sinh ra từ các lò hỏa thiêu như kiểu dự án mà thị trấn Redditch đang tiến hành, không phải là mới ở châu Âu. Nó đặc biệt phổ biến tại Thụy Điển, nhưng lại là dự án đầu tiên tại nước Anh. Theo kế hoạch, lò hỏa thiêu của thị trấn Redditch sẽ bắt tay hợp tác với một trung tâm giải trí mới, khởi động vào cuối năm 2011. Khi hoàn thành, nó sẽ tiết kiệm được hơn 22.500 USD chi phí năng lượng cho thị trấn Redditch mỗi năm. Phạm Hải (Theo AFP)

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201107/20110209102304.aspx