Lộ hình ảnh sát thủ chĩa súng bắn đại ca giang hồ đất Cảng

Hé lộ hình ảnh sát thủ ngồi trên xe ô tô 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Hyundai i10, chĩa súng bắn trọng thương một giang hồ đất Cảng trên đường Phan Bội Châu (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

 Hình ảnh nghi sát thủ thò súng bắn một đại ca giang hồ đất Cảng.

Hình ảnh nghi sát thủ thò súng bắn một đại ca giang hồ đất Cảng.

Liên quan đến vụ ông Tô Thắng L. (còn gọi là L. “ Nam”, 50 tuổi) trú tại phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, bị một sát thủ bắn trọng thương trên đường Phan Bội Châu, một camera an ninh nhà dân đã ghi lại hình ảnh chiếc xe ô tô nghi chở sát thủ.

Theo một số nguồn tin, nạn nhân ông Tô Thắng L. có biệt danh L. "Nam", là người có "số má" ở Hải Phòng. Ông này trước đó từng nhiều lần bị bắn và bị tạt axít vào năm 2008, phải sang nước ngoài phẫu thuật. Nạn nhân từng được xem là đàn anh trong giới giang hồ ở khu vực, nổi tiếng từ những năm 1994 - 1995…

Theo đó, một camera an ninh nhà dân đã ghi lại hình ảnh sát thủ ngồi trên xe ô tô 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu i10 Hyundai, cửa kính sau mở, một vật thò ra ngoài cửa kính nghi là nóng súng để bắn vào nạn nhân.

Hiện, cơ quan công an đang tích cực vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc.

Tình tiết quan trọng này được camera của người dân ghi lại được.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đưa tin, vào 8h ngày 14/6, ông Tô Thắng L. (50 tuổi, trú đường Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) đi cùng 1 người phụ nữ tên Vân (thường gọi là “Vân Vổ”) đang ngồi uống nước tại quán trà cúc 17 Phan Bội Châu thì nghe thấy tiếng súng nổ.

Sau đó, ông L. phát hiện bị thương ở vùng mặt, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Đến 10h30 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để phẫu thuật vết thương vỡ quai hàm. Còn hung thủ gây ra vụ việc đã tẩu thoát sau khi gây án. Loại súng mà nghi phạm sử dụng có thể là hoa cải.

Hoàng Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/lo-hinh-anh-sat-thu-chia-sung-ban-dai-ca-giang-ho-dat-cang-89848.html