Lỡ hẹn tại Venice, phim mới của sao 'Call Me By Your Name' sẽ đến LHP Toronto

Mới đây, ban tổ chức đã công bố danh sách những phim được trình chiếu tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Toronto, trong đó có cả Beautiful Boy - bộ phim mới nhất với sự góp mặt của nam diễn viên trẻ Timothee Chalamet.

'Beautiful Boy' đòi hỏi khả năng diễn xuất nội tâm của Timothee Chalamet - Ảnh: Amazon Studios

Tiếc thay, trang Variety vừa cho biết Beautiful Boy sẽ lỡ hẹn cùng giới mộ điệu tại sự kiện điện ảnh danh giá của nước Ý. Vấn đề không nằm ở chất lượng bộ phim mà thuộc về phía phân phối và phát hành. Beautiful Boy khai thác mối quan hệ cha con đầy gian truân, trong đó người cha (Steve Carell) phải ngày ngày chứng kiến con trai mình (Timothee Chalamet) chìm sâu vào nghiện ngập. Bộ phim được chuyển thể từ hồi ký của tác giả David Sheff dưới sự chỉ đạo của nhà làm phim người Bỉ Felix Van Groeningen.

Bộ phim dựa trên những trải nghiệm có thật của tác giả - Ảnh: Amazon Studios

Sau hai tác phẩm "mở đường" là Call Me By Your NameLady Bird, có vẻ như Timothee Chalamet đang bắt đầu thử sức với những vai diễn nhiều sức nặng hơn. Nhiều người kỳ vọng vai diễn trong Beautiful Boy sẽ là tấm vé đưa ngôi sao 22 tuổi bước vào cuộc đua đến tượng vàng Oscar 2019.

Bên cạnh đó, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Moonlight Barry Jenkins là If Beale Street Could Talk cũng gây tiếc nuối khi không thể cập bến tại LHP Venice lẫn Telluride. Kịch bản phim dựa trên tiểu thuyết của James Baldwin, kể về một cặp đôi chuẩn bị đính hôn thì người bạn trai da màu bị một cảnh sát phân biệt chủng tộc gán cho tội cưỡng bức. Sau khi anh bị bắt giam, người bạn gái đang mang thai buộc phải đi tìm bằng chứng để chứng minh anh vô tội. Lần này, Barry Jenkins vẫn tiếp tục theo đuổi câu chuyện phân biệt chủng tộc, quan tâm đến quyền lợi của người da màu trong xã hội người da trắng.

Barry Jenkins vẫn quan tâm đến nạn phân biệt chủng tộc và quyền lợi của người da màu - Ảnh: Getty Images

Cũng như trường hợp Beautiful Boy, bộ phim mới của Barry Jenkins sẽ hội ngộ khán giả tại LHP Toronto diễn ra vào tháng 9 sắp tới. Như vậy, LHP Toronto năm nay có khả năng sẽ chứng kiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa First Man của Damien Chazelle và If Beale Street Could Talk của Barry Jenkins. Vào mùa giải năm 2016-2017, hai nhà làm phim tài năng này cũng từng làm chao đảo các sự kiện điện ảnh bằng hai bộ phim La La LandMoonlight.

Một số tác phẩm đáng chú ý khác có mặt tại LHP Toronto: A Star Is Born với sự tham gia của Bradley Cooper và Lady Gaga, Shadow của nhà làm phim Trung Quốc lừng danh Trương Nghệ Mưu, Non-Fiction của đạo diễn Personal Shopper Olivier Assayas, Widows của Steve McQueen, Life Itself của Dan Fogelman...

LHP Toronto dự kiến diễn ra từ ngày 6-16.9.

Mai Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/lo-hen-tai-venice-phim-moi-cua-sao-call-me-by-your-name-se-den-lhp-toronto-987008.html