Lộ hành tung của Đệ nhất Phu nhân Zimbabwe khi chồng sắp bị luận tội

Trong bối cảnh Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe sắp phải đối mặt với phiên luận tội từ đảng cầm quyền và bị phế truất, Đệ nhất Phu nhân Grace được cho là đang bị giam giữ tại một nhà tù quân sự.

Tổng thống Robert muốn vợ Grace trở thành Phó Tổng thống hỗ trợ mình. Ảnh: AFP

Theo báo Metro của Anh dẫn lời một quan chức quân sự, bà Grace đang bị giam trong một nhà tù mà chính chồng bà xây để giam những “đối tượng chống đối chính quyền”.

Vị quan chức còn tiết lộ thêm cứ hai ngày người ta sẽ thay đổi chỗ ở của bà một lần để đảm bảo những người ủng hộ bà không tìm cách giải thoát.

Nguồn tin quân sự cho biết: “Bà ấy gây ảnh hưởng lớn tới ông Mugabe khi ông còn nắm quyền, và cũng tác động tiêu cực tới ông ấy khi chúng tôi đàm phán thuyết phục ông rút lui. Bà ấy bị đưa đi để cách ly với chồng, tránh trường hợp cấu kết thông đồng. Cách tốt nhất là đưa bà ấy ra khỏi bức tranh hiện thực và để mọi người quên đi. Chúng tôi sẽ quyết định xử lý bà ấy sau”.

Trước đó có thông tin bà Grace đã chạy trốn tới Namibia khi dư luận gần như không có bất kỳ một thông tin hay hình ảnh gì về Đệ nhất Phu nhân sau khi chính biến xảy ra.

Ngày 16/11, theo một nguồn tin, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe cùng phu nhân Grace Mugabe và hai quan chức quan trọng của đảng G40 đang bị quản thúc tại gia tại khu “Nhà Xanh” của ông Mugabe ở thủ đô Harare.

Bà Grace đã bị cách chức khỏi vị trí đứng đầu Liên đoàn Phụ nữ của Đảng Zanu-PF và cũng bị khai trừ khỏi đảng. Ba thành viên nội các – trước đó là “xương sống” hỗ trợ bà Grace trong việc tranh giành quyền lực – cũng bị khai trừ và phải đối mặt với lệnh khởi tố sắp tới. Hiện vẫn chưa rõ bà Grace có bị khởi tố hay không, tuy nhiên Tổng thống Mugabe trước đó đã yêu cầu đảm bảo sự an toàn của bà khi ông đàm phán với quân đội.

Trước đây bà Grace được biết đến với biệt danh “Đệ nhất Phu nhân Mua sắm”, dùng hơn 3 triệu bảng Anh (tương đương 90 tỷ đồng) chuẩn bị đám cưới cho con gái, mua nhà tại một số quốc gia nước ngoài và gần đây là trả 300.000 bảng Anh (9 tỷ đồng) để sở hữu một chiếc xe Roll-Royce.

Grace là người vợ thứ hai của Tổng thống Mugabe. Đám cưới của hai người được tổ chức vào năm 1996, nổi tiếng với tên gọi “Đám cưới Thế kỷ” ở Zimbabwe vì mức độ xa hoa.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/lo-hanh-tung-cua-de-nhat-phu-nhan-zimbabwe-khi-chong-sap-bi-luan-toi-20171121194305783.htm