Lo điều bất thường, Nga cử lực lượng giám sát tập trận của NATO

Hạm đội Biển Đen giám sát chặt cuộc tập trận của NATO.

Tàu chiến của Hạm đội Biển Đen.

Tàu chiến của Hạm đội Biển Đen.

Trung tâm Điều phối Quốc phòng Nga cho hay, Hạm đội Biển Đen của nước này đang theo dõi chặt hoạt động của các tàu chiến NATO trong cuộc tập trận Sea Breeze-2019.

Theo Trung tâm Điều phối Quốc phòng Nga, đây là động thái để có thể ứng phó kịp thời khi phát sinh tình huống bất thường.

"Nhằm mục đích ứng phó kịp thời với những tình huống bất thường có thể xảy ra ở Biển Đen, các lực lượng và phương tiện của Hạm đội Biển Đen đảm trách giám sát hành động của tàu NATO ở Biển Đen trong cuộc tập trận hải quân Sea Breeze -2019, - thông báo của Trung tâm Điều phối Quốc phòng Nga cho hay.

Những cuộc tập trận trong khuôn khổ thao dượt Sea Breeze -2019 diễn ra ở khu vực Tây Bắc của Biển Đen.

Tham gia tập trận có máy bay và tàu chiến của các nước gồm: Mỹ, Anh, Canada, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Bulgaria, Hy Lạp, Romania, Đan Mạch, Latvia, Estonia và các đồng minh của họ như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Thụy Điển, Ukraine, Moldova và Gruzia.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lo-dieu-bat-thuong-nga-cu-luc-luong-giam-sat-tap-tran-cua-nato-d425922.html