Lộ diện xe thể thao hạng sang Aston Martin Vanquish S Ultimate

Aston Martin vừa công bố hình ảnh chiếc Vanquish S Ultimate, dựa trên nền tảng của Vanquish S tiêu chuẩn, sử dụng động cơ 6 lít, công suất 595 mã lực, tốc độ tối đa 323,5 km/h.

Aston Martin vừa công bố hình ảnh chiếc Vanquish S Ultimate, dựa trên nền tảng của chiếc Vanquish S tiêu chuẩn, sử dụng động cơ 6.0 lít, công suất 595 mã lực và hộp số tự động 8 cấp của Touchtronic. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây và đạt tốc độ tối đa 323,5 km/h. Mẫu xe mới sở hữu hệ thống treo khí nén ba giai đoạn, đi kèm với phanh carbon và ngoại thất cũng được làm từ sợi carbon.

Sự khác biệt của Ultimate so với các phiên bản anh em là ba lựa chọn chủ đề thiết kế. Chủ đề thứ nhất là Contrasting Carbon, kết hợp sơn màu đen Ultimate với các đường gân màu đồng bên ngoài, đá thủy tinh núi lửa Obsidian cùng với họa tiết nâu Kestral Tan được kết hợp bên trong nội thất. Chủ đề thứ hai là Sport Line với màu sơn xám Zenon cùng các họa tiết màu xanh Cobalt, bên trong nội thất, màu vàng và màu xanh tạo điểm tương phản với da Phantom Gray. Chủ đề cuối cùng, Modern Lux, sử dụng màu sơn Trắng vàng với các họa tiết màu đồng bên ngoài, nội thất bọc da Chesnut Tan màu đen bên trong.

Tất cả các tùy chọn chủ đề của Aston Martin Vanquish S Ultimate đều có được làm thủ công, từ ghế da, ngưỡng cửa carbon đến khung bảng số. Chỉ có 175 chiếc Vanquish S Ultimate được sản xuất, với giá của bản coupe từ 211.995 bảng Anh và Volante mui trần giá 223,995 bảng. Giá của cả hai mẫu Vanquish S Ultimate cao hơn 12.045 bảng Anh so với phiên bản S thông thường.

Giám đốc ý tưởng của Aston Martin - Marek Reichman cho biết: "Với Ultimate Edition, chúng tôi nhấn mạnh sự pha trộn độc đáo công nghệ và sự khéo léo trên Vanquish S truyền thống với ba phác họa màu sơn bên ngoài đậm nét, cùng các gói nội thất cực kỳ hấp dẫn, đầy sáng tạo và vật liệu thú vị".

Aston Martin Vanquish S Ultimate sẽ được sản xuất vào mùa xuân năm 2018. Mẫu xe này sẽ được thay thế bởi mẫu xe kế nhiệm thể thao hơn. Chiếc xe mới sẽ dựa trên cấu trúc mới của Aston Martin, sử dụng động cơ V12 5.2 lít tăng áp của hãng, sản sinh công suất khoảng 650 mã lực.

Quyết định chuyển Vanquish vào phân khúc siêu xe của hãng xe Anh quốc là một phần của cuộc chiến đường dài. Aston Martin cũng sẽ tung ra một đối thủ ngang tầm với Ferrari 488 GTB và McLaren 720S vào năm 2021. Ngoài ra, chiếc SUV DBX dự kiến ra mắt vào năm 2019 sẽ được sản xuất tại nhà máy mới của Aston Martin ở St Athan, xứ Wales, cùng hai mô hình Lagonda, có thể dưới dạng saloon ra mắt vào năm 2020 và dạng SUV ra mắt năm 2022. Những chiếc xe mới sẽ nằm trong loạt xe tạo dựng hào quang cho thương hiệu Aston Martin, bên cạnh siêu xe Valkyrie.

Toàn Thiện

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lo-dien-xe-the-thao-hang-sang-aston-martin-vanquish-s-ultimate-post792251.html