Lộ diện ứng viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng MU

Thành tích phòng ngự ấn tượng của Ajax giúp Erik ten Hag trở thành ứng viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng dài hạn ở Manchester United.

Theo tờ Mirror (Anh), thành tích phòng ngự ấn tượng của Ajax dưới sự dẫn dắt của Erik Ten Hag mang lại lợi thế lớn cho ông trước Ralf Rangnick và Mauricio Pochettino trong cuộc đua giành chức HLV trưởng lâu dài ở Manchester United.

Bộ ba này được cho là 3 cái tên rút gọn trong danh sách ứng viên HLV trưởng MU thay cho Ole Gunnar Solskjaer. HLV Ralf Rangnick đang dẫn dắt MU tạm quyền đến cuối mùa giải này nhưng ông đang vật lộn để tạo nên sự gắn kết đội hình “quỷ đỏ”.

Trong khi đó, Ten Hag đang bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng giải vô địch Hà Lan cùng Ajax. Và “CV ngày càng tròn trịa theo năm tháng” của Ten Hag giúp ông càng gia tăng cơ hội dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford mùa tới.

Erik ten Hag là ứng cử viên số 1 thay thế vai trò hiện tại của Ralf Rangnick ở Man United. ẢNH: MIRROR

Erik ten Hag là ứng cử viên số 1 thay thế vai trò hiện tại của Ralf Rangnick ở Man United. ẢNH: MIRROR

Ajax của Ten Hag vừa tiến thêm 1 bước nữa đến chức vô địch Eredivisie thứ tư liên tiếp sau chiến thắng 2-1 trước kình địch và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp PSV Eindhoven vào cuối tuần qua. 3 điểm này giúp Ajax chính thức vượt qua PSV để dẫn đầu bảng tổng sắp Eredivisie với 2 điểm nhiều hơn PSV.

Bàn thua duy nhất trước PSV chỉ là lần thứ 5 Ajax bị thủng lưới sau 20 trận ở Eredivisie mùa này, trong khi họ ghi được đến 61 bàn thắng. Chiến tích đó đặc biệt ấn tượng khi nó làm nổi bật hàng phòng ngự yếu ớt của MU.

Ở mùa này, MU để thủng lưới đến 30 bàn sau 22 trận tại Premier League. Ở nửa trên bảng xếp hạng, chỉ có West Ham (31) và Leicester City (37) là có số bàn thua nhiều hơn “quỷ đỏ” thành Manchester.

Pochettino hiện dẫn dắt PSG. ẢNH: GETTY

Với thành tích phòng ngự vững chãi của Ajax tương phản với sự yếu kém của hàng thủ MU, việc đội chủ sân Old Trafford bổ nhiệm Erick ten Hag sẽ thúc đẩy khả năng phòng ngự của đội bóng.

MU đã biến Harry Maguire thành trung vệ đắt giá nhất thế giới khi trả cho Leicester City 80 triệu bảng Anh để mua anh vào năm 2019. United cũng bỏ ra 50 triệu bảng Anh mua hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka, còn Luke Shaw có giá 27 triệu bảng Anh khi gia nhập MU từ Southampton năm 2014. Mùa hè vừa qua, MU còn chi thêm 34 triệu bảng Anh trả cho Real Madrid để đưa nhà vô địch World Cup Raphael Varane đến Old Trafford.

Nhưng trung vệ người Pháp không giúp MU cải thiện được tình hình hàng thủ bao nhiêu. Với việc không thể “lấp đầy lỗ hổng” ở hàng thủ MU, hi vọng về công việc HLV lâu dài của Rangnick bị đe dọa nghiêm trọng. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận, hàng thủ MU dưới thời Rangnick đã khá hơn khi MU có nhiều chiến thắng với tỉ số 1-0.

Rangnick vẫn đang cố gắng cân bằng khả năng tấn công và phòng ngự của MU. ẢNH: GETTY

Tờ Mirror (Anh) tiết lộ trong bản tin độc quyền rằng, Erik Ten Hag đã vượt qua Rangnick và Pochettino để trở thành ứng viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng Manchester United.

Nếu ai còn nghi ngờ khả năng của Ten Hag vì giải Hà Lan thiếu tính cạnh tranh thì hãy nhìn cách Ajax vượt qua vòng bảng Champions League mùa này với 6 trận toàn thắng.

Mùa này, HLV người Hà Lan này được một số CLB ở Premier League theo đuổi như Tottenham và Newcastle nhưng ông đã từ chối tất cả. Nhưng bây giờ, Erik ten Hag đã sẵn sàng ra nước ngoài thử sức, nó mở ra cơ hội cho MU có được sự phục vụ của ông vào mùa hè năm nay.

Erick ten Hag tuyên bố ông đã sẵn sàng ra nước ngoài lập nghiệp. ẢNH: REUTERS

Erik ten Hag chia sẻ với tờ De Volksrant (Hà Lan) vào tháng 12 năm ngoái: “Tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng (ra nước ngoài làm HLV). Tôi rất vui khi chấp nhận thử thách này nhưng tôi không cố theo đuổi nó.

Nếu bước đi đó không bao giờ thành hiện thực, tôi sẽ không nói rằng sự nghiệp huấn luyện viên của mình đã thất bại. Nhưng tôi nghĩ mình đủ năng lực để đảm nhận thử thách đó”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/lo-dien-ung-vien-so-1-cho-chiec-ghe-hlv-truong-mu-1040703.html