Lộ diện top 6 tài năng bước vào bán kết 'Thần tượng Bolero 2018'

Tối 26/4, tập 12 Thần tượng Bolero đã lên sóng truyền hình VTV3. Đây là đêm thi vòng loại trực tiếp, mỗi đội chỉ còn 3 thí sinh và họ đã phải tranh tài với nhau để có được chiếc vé bước vào bán kết. Ngoài việc được thưởng thức 9 tiết mục với rất nhiều cung bậc cảm xúc, khán giả còn có những giây phút ngậm ngùi khi chia tay với những thí sinh tiếp theo.

Hoàng Hải đến từ team Như Quỳnh. Cô là giọng ca luôn gây ấn tượng với khán giả vì luôn giữ phong độ qua mỗi vòng thi, và tuần này Hoàng Hải đã làm say lòng người nghe với ca khúc Đừng nhắc chuyện lòng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, nữ thí sinh đã lôi cuốn người nghe bởi chất giọng êm ả, ngọt ngào. Bên cạnh đó, giai điệu da diết cùng cách luyến láy rất riêng của Hoàng Hải đã mang đến một màu sắc rất mới cho ca khúc nổi tiếng này.

Việt Phương

Tiếp theo là Đoàn Việt Phương, một trong những giọng ca được đánh giá rất cao của team Ngọc Sơn. Anh thể hiện liên khúc Đêm cuối - Giận hờn 1, hai nhạc phẩm kinh điển do HLV Ngọc Sơn sáng tác và thể hiện rất thành công. Bằng chất giọng và phong cách rất riêng của mình, Đoàn Việt Phương đã thổi hồn rất mới vào 2 ca khúc này, nếu Đêm cuối là sự đau buồn, cắt rứt thì Giận hờn 1 là sự bùng nổ trong cảm xúc, 2 ca khúc đã liên kết một cách hoàn hảo và tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.

Thúy Ạnh

Thúy Anh học trò Quang Lê mang đến ca khúc Nếu anh đừng hẹn, một nhạc phẩm đậm chất bolero và được hàng triệu khán giả yêu mến. Sở hữu chất giọng trầm khàn và cảm xúc, Thúy Anh đã lôi cuốn người nghe ngay từ những câu hát đầu tiên. Bên cạnh đó, phong cách trình diễn chuyên nghiệp của học trò Quang Lê thật sự chinh phục được người xem. Một tiết mục hoàn hảo tại vòng Loại trực tiếp.

Nhật Minh

Nhật Minh học trò Như Quỳnh mang đến ca khúc Túy ca, khác với những thí sinh còn lại, Nhật Minh mang một phong cách phong trần, mạnh mẽ. Ca khúc Túy ca được khoác lên một chiếc áo mới khiến Như Quỳnh "say đắm' khi xem học trò biểu diễn. Tiết mục đã hòa toàn chinh phục và thiêu đốt toàn bộ khán giả.

Bá Huy

Chàng trai Bá Huy học trò Quang Lê là giọng ca luôn mang đến những tiết mục sôi động, nhưng ở vòng thi này anh đã thể hiện ca khúc Tà áo cưới vô cùng ngọt ngào và nhẹ nhàng. Bá Huy tiếp tục chinh phục người bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp, nhưng lần này cho khán giả thấy được màu sắc và khả năng ứng biến ở những ca khúc có tiết tấu khác nhau.

Chàng Tiến sĩ triết học - Duy Cường lựa chọn ca khúc Thương lắm miền Trung để thể hiện ở vòng Loại trực tiếp. Với chất giọng ấm, cách xử lý tinh tế, Duy Cường đã mang đến rất nhiều cảm xúc về một vùng đất luôn gánh chịu những cơn bão lũ lớn. Người nghe không khỏi thổn thức và rơi nước mắt trước tiết mục của học trò Ngọc Sơn.

Thanh Lan là thí sinh cuối cùng đến từ team Quang Lê, cô mang đến ca khúc Chuyện tình Lan và Điệp 3 một nhạc phẩm nổi tiếng gắn bó với đời sống tinh thần của khán giả suốt một thời gian dài. Câu chuyện buồn được kể tiếp bởi giọng hát Thanh Lan một cách da diết, man mác buồn và vô cùng cảm xúc. Một tiết mục để lại ấn tượng bởi ca từ và giai điệu quen thuộc nhưng vô cùng mới lạ.

Thanh Tuyền

Cô gái cá tính Thanh Tuyền Ebony đến từ team Như Quỳnh mang đến ca khúc Tâm sự với anh, cô là giọng ca được đánh giá cao với tên gọi "ngọc trai đen". Bằng chất giọng ngọt ngào, kỹ thuật điêu luyện Thanh Tuyền hát như tâm sự và chạm thẳng vào trái tim người nghe nhạc. Một màn trình diễn đặc biệt của team Như Quỳnh.

Quang Long

Cuối cùng là "anh cả" của Thần Tượng Bolero - Quang Long với ca khúc Xua đi huyền thoại. Quang Long là thí sinh có chất giọng ấm, từng trải liên tục nhận được lời khen của các HLV. Và luôn giữ được phong độ của mình, Quang Long đã mang đến một không gian đậm chất Bolero khiến HLV và khán giả say đắm.

Kết quả, team Ngọc Sơn là Duy Cường và Quang Long đi tiếp.Team Quang Lê là Thúy Anh và Thanh Lan Team Như Quỳnh là Hoàng Hải và Nhật Minh đi tiếp.

Vũ Liên

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/lo-dien-top-6-tai-nang-buoc-vao-ban-ket-than-tuong-bolero-2018-23338.html