Lộ diện Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019Lộ diện Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Trong Tập 7 chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vừa lên sóng, Top 45 thí sinh xuất sắc nhất đã được xác định. Đây chính là những cô gái có cơ hội dự thi vòng chung kết, tiếp tục hành trình chinh phục vương miện cao quý.

Trong danh sách này, có những gương mặt tiềm được đánh giá cao từ đầu như Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331), Lê Thị Mỹ Trinh (SBD 228), Đặng Trương Thủy Tiên (SBD 222).

Thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh không tham gia phần thi phỏng vấn vì lý do cá nhân. Chính điều này gián tiếp đẩy cô rơi vào vòng nguy hiểm.

Tường Linh bị đưa vào nhóm nguy hiểm do không tham gia phần thi phỏng vấn

Tường Linh bị đưa vào nhóm nguy hiểm do không tham gia phần thi phỏng vấn

Giám khảo Nguyễn Công Trí đặt câu hỏi “Điều gì sợ nhất khi là người nổi tiếng?”. Tường Linh tự tin trả lời: “Em sợ nhất là ảnh hưởng đến gia đình. Em có thể chịu được bất cứ áp lực nào, nhưng em không muốn áp lực đó ảnh hưởng đến người thân của em”.

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Vân (SBD 337) xúc động khóc nức nở vì “em đã không vượt qua được bản thân mình, em có lỗi với chị gái vì chị đã đặt niềm tin vào em rất nhiều”. Còn thí sinh Đỗ Thị Thu Huyền (SBD 125) rút ra được bài học về sự tiết chế trong lời nói.

Thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân tiếp tục dẫn đầu Tập 7

Tự tin tuyên bố với ban giám khảo: “Em đã mang được dải sash của tỉnh Quảng Nam, có nghĩa là em có năng lực, em xứng đáng vào Top 45, vì em có vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tri thức, nhờ cuộc thi đã khai thác ra một Mai Thảo Nguyên hoàn toàn mới!”, thí sinh Mai Thảo Nguyên (SBD 135) cho rằng “Vé vớt chỉ có 7 suất, vì vậy nếu em khóc thì đi về nhà”.

Thí sinh Lê Thu Hòa (SBD 315) thừa nhận không giữ được năng lượng và phong độ trong cuộc thi, nhưng cô đang lấy lại tinh thần của những ngày đầu tiên và hy vọng có thêm cơ hội. Cặp chị em Hoàng Minh Trang (SBD 232) và Hoàng Kim Ngân (SBD 233) tiếp tục bị đặt giữa tình huống ai đi tiếp, ai ở lại. Minh Trang đã chủ động “em gái em có tuổi trẻ, năng lực, nhiệt huyết, em nghĩ em gái em sẽ tham gia cuộc thi tốt hơn là em”.

Thí sinh được chọn vào Top 45

Chưa từng tham gia cuộc thi nào, thí sinh H Lida Niê Cao (SBD 118) chia sẻ “em biết mình là ai, em biết mình thế nào, em nghĩ đó là điều may mắn với em, em muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, ban giám khảo”.

Trước khi công bố những thí sinh được đi tiếp, ban tổ chức có một món quà bất ngờ dành tặng cho Top 60. Đó là đoạn video ghi lại hành trình 6 tập vừa qua. Cuộc thi không chỉ là sự cạnh tranh, cố gắng mà còn là nơi của tình bạn, những kỷ niệm đẹp, bài học sẽ là hành trang lý tưởng để các thí sinh sau khi bước ra khỏi cuộc thi có thể trưởng thành hơn. Những giọt nước mắt, những cái ôm thay cho lời chào tạm biệt của người đi, người ở lại.

Cuối cùng, 7 thí sinh được đi tiếp gồm: Trần Thị My (SBD 236), Trần Tâm Thanh (SBD 320), Lê Thị Mỹ Trinh (SBD 228), H Lida Niê Cao (SBD 118), Hoàng Kim Ngân (SBD 233), Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (SBD 147), Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331). Top 45 chính thức lộ diện, tiếp tục hành trình của “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” và tham gia vào các hoạt động chính thức thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tại Bảo Lộc, Đà Lạt, Nha Trang.

Thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218) tiếp tục là người dẫn đầu của tập 7, theo sau là các thí sinh: Lê Hoàng Phương (SBD 231), Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 202), Đào Thị Hà (SBD 334), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242), Lê Thu Trang (SBD 145), Nguyễn Huỳnh Kim Duyên (SBD 203), Nguyễn Diana (SBD 150), Phạm Thị Anh Thư (SBD 144), Nguyễn Đặng Tường Linh (SBD 331), Vũ Quỳnh Trang (SBD 330), Nguyễn Thị Anh (SBD 317), Kiều Thị Thúy Hằng (SBD 111), Lương Ý Như (SBD 134), Đỗ Thị Minh Tâm (SBD 249).

Tập 8 “Tôi quyến rũ khỏe đẹp” lên sóng vào lúc 21h10 ngày 22/11/2019 trên kênh VTV9.

Lâm Trần

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/van-hoa/201911/lo-dien-top-45-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-2019-2a96f95/