Lộ diện tiền đạo ĐT Việt Nam là 'cơn ác mộng' của Malaysia

Công Phượng từng sở hữu bản thành tích cực 'khủng' khi đối đầu U23 Malaysia. Hi vọng là anh sẽ giữ được cái duyên đó, khi giáp mặt ĐTQG nước này.

Theo thống kê của SPORT5, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã đang sở hữu một bản thành tích ghi bàn, kiến tạo cực kỳ đáng nể trong những lần đối đầu gần nhất với “Những chú hổ” Malaysia.

Cụ thể, trong ba trận gần nhất thi đấu với U23 Malaysia, Công Phượng đã ghi đến 4 bàn, đồng thời có 4 lần in dấu ấn vào các bàn thắng của những người đồng đội.

Công Phượng (phải) rất có duyên ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia.

2.6.2015 có lẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất sự nghiệp Công Phượng, khi anh tỏa sáng rực rỡ ở một trong những trận đấu hay nhất cuộc đời, giúp U23 Việt Nam “nghiền nát” U23 Malaysia với tỷ số 5-1 ở vòng bảng SEA Games 2015.

Hôm đó, Công Phượng đã ghi 2 bàn thắng đẳng cấp vào lưới U23 Malaysia, trong đó có một siêu phẩm đá phạt; đồng thời đích thân mang về… hai quả penalty giúp Mạc Hồng Quân và Võ Huy Toàn lập công. Chính trận thắng tưng bừng ấy, đã phần nào giúp các CĐV quên đi thất bại đau đớn 2-4 của Việt Nam trước ĐT Malaysia cách đó chỉ mấy tháng trên sân Mỹ Đình, ở bán kết lượt về AFF Cup 2014.

Trước chiến tích ở SEA Games không lâu, vào ngày 27.3.2015, tại vòng loại giải U23 châu Á, cũng chính Công Phượng đã giúp U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia với tỷ số 2-1 ngay trên sân đối thủ.

Đó là trận đấu mà chàng tiền đạo quê Nghệ anh đã tung một cú đánh gót rất điệu nghệ để kiến tạo cho Huy Toàn lập công gỡ hòa 1-1, sau đó tự mình ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 sau một đường kiến tạo của Quế Ngọc Hải. Trong bảng đấu vòng loại có Nhật Bản năm ấy, chiến thắng do Công Phượng đem về có ý nghĩa quyết định.

Đến tháng 2.2017, khi U23 Việt Nam hạ U23 Malaysia với tỷ số 3-0 ở trận giao hữu trên sân Thống Nhất, Công Phượng tiếp tục đặt dấu ấn với pha ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 và trước đó anh kiến tạo cho Văn Toàn ghi bàn.

Hi vọng với bản thành tích “khủng” trước người Malaysia ấy, sẽ được Công Phượng nối dài khi đối đầu họ ở cấp độ ĐTQG sắp tới đây.

Trận đại chiến giữa Việt Nam và Malaysia, có ý nghĩa quyết định cục diện của bảng A – AFF Suzuki Cup 2018, sẽ diễn ra vào hồi 19h30 ngày 16.11 tới.

Theo Hoài Thuận (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/lo-dien-tien-dao-dt-viet-nam-la-con-ac-mong-cua-malaysia-930100.html