Lộ diện những cầu thủ chắc suất tham dự SEA Games 30?

Qua những đợt tập trung gần đây, có thể phần nào hình dung được bộ khung của tuyển U22 Việt Nam mà HLV Park Hang Seo sử dụng ở SEA Games 30 cuối năm nay.

Theo kế hoạch của HLV Park Hang Seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, U22 sẽ có tổng cộng 7 đợt tập trung để chuẩn bị cho chiến dịch Sea Games 2019.

Trong đó các đợt tập trung từ 1 đến 5 sẽ chỉ là những ngày triệu tập ngắn hạn (khoảng 4 ngày), từ đợt tập trung thứ 6 trở đi, cả đội sẽ tập luyện cùng nhau trong khoảng thời gian tầm 3 tuần.

Đợt tập trung cuối cùng sẽ bắt đầu từ ngày 1/11 cho đến khi chính thức lên đường sang Philippines để bắt đầu tham dự giải Sea Games 2019. Hiện đội tuyển U22 Việt Nam đã trải qua 4 đợt tập trung ngắn hạn, trải qua nhiều trận giao hữu chất lượng và thu được những kết quả đáng khích lệ.

Trong những đợt tập trung đã qua HLV Park Hang Seo không cho gọi những cầu thủ trụ cột và là tuyển thủ đội tuyển quốc gia như: Quang Hải, Thành Chung, Triệu Việt Hưng, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Linh... thay vào đó ông ưu tiên cho các cầu thủ trẻ đang có phong độ cao tại V.League và giải hạng nhất như Trọng Long, Martin Lò, Danh Trung, Tiến Đạt...

U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 30. Ảnh: Internet

U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 30. Ảnh: Internet

Tuy nhiên theo giới chuyên môn những Việt Hưng Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Linh vẫn sẽ là những trụ cột không thể thay thế trong hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games tới đây.

Bởi khả năng của họ đã được khẳng định trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup 2019 cũng như Asian Cup và Asiad trong năm qua và là những niềm hy vọng vàng trong hành trình chinh phục huy chương vàng SEA Games của HLV Park Hang Seo

Bên cạnh đó, dễ nhận thấy trong cả 4 lần tập trung gần đây của U22 Việt Nam có khá nhiều cầu thủ lần nào cũng góp mặt như: Martin Lò, Trọng Long, Mai Xuân Quyết, Nguyễn Trọng Hùng, Nhâm Mạnh Dũng... và họ cũng có màn thể hiện khá tốt trong những trận đấu tập của U22 Việt Nam.

Nhiều khả năng đây sẽ là những cái tên tiếp theo chắc suất tham dự SEA Games 30 cuối năm nay. Bởi tài năng của họ so với các tân binh còn lại có phần nhỉnh hơn đồng thời qua các buổi tập và giao hữu cho thấy lối chơi của họ rất phù hợp với phong cách dùng người của chiến lược gia Hàn Quốc.

Ngoài ra với việc mỗi đội tuyển được bổ sung thêm hai cầu thủ trên 23 tuổi, Quế Ngọc Hải và Công Phượng đang đứng trước cơ hội rất lớn được tham dự SEA Games 30 cuối năm nay, bởi đây là những mảnh ghép hoàn hảo của đội bóng áo đỏ và rất cần thiết trong hành trình chinh phục huy chương vàng của Đại hội thể thao ĐNA lần thứ 30, chiếc huy chương vàng danh giá mà bóng đá Việt Nam đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ.

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam dự SEA Games 30

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng

Bộ ba trung vệ: Tấn Sinh- Quế Ngọc Hải- Thành Chung

Cặp tiền vệ trung tâm: Triệu Việt Hưng- Martin Lò

Cặp tiền vệ biên: Đoàn Văn Hậu (trái)- Hồ Tấn Tài (phải)

Bộ ba tiền đạo: Quang Hải- Công Phượng- Đức Chinh

H.Nguyễn - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lo-dien-nhung-cau-thu-chac-suat-tham-du-sea-games-30-72633-11.html