Lộ diện nhóm khủng bố đứng sau vụ đánh bom tự sát tại Ấn Độ khiến ít nhất 33 binh sĩ thiệt mạng

Ít nhất 33 binh sĩ bán quân sự thuộc Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương (CRPF) Ấn Độ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng. Ảnh: AP

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng. Ảnh: AP

"Một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ khi đoàn xe của Lực lượng Cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF) đang di chuyển qua đường cao tốc cách thành phố chính Srinagar, bang Kashmir khoảng 20 km", cảnh sát cấp cao Munir Ahmed Khan cho biết.

Ít nhất 35 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau vụ nổ. "Chúng tôi đang sơ tán những người bị thương khỏi hiện trường song chưa có con số chính xác", Ahmed cho biết thêm.

Theo người phát ngôn của Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương, chiếc xe chở họ đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ tấn công. Dự kiến con số thương vong còn tăng cao.

Nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammad đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Theo tuyên bố của nhóm này, vụ tấn công cũng làm hư hại nhiều phương tiện trong đoàn xe 50 chiếc.

Đây được đánh giá là cuộc tấn công khiến nhiều người thiệt mạng nhất nhằm vào các lực lượng Ấn Độ tại khu vực Kashmir kể từ tháng 9/2016 khi 19 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc đột kích vào doanh trại quân đội Uri.

New Delhi đã duy trì khoảng 500.000 binh sĩ ở Kashmir, nơi chia cắt Ấn Độ và Pakistan. Khu vực này luôn trong tình trạng bất ổn từ khi Anh chấm dứt sự cai trị năm 1947.

Những nhóm phiến quân chiến đấu cho một Kashmir độc lập hoặc sáp nhập với Pakistan từ năm 1989.

Ấn Độ cũng đã cáo buộc Pakistan thúc đẩy cuộc nổi dậy khiến hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng. Islamabad phủ nhận cáo buộc, nói rằng họ chỉ cung cấp hỗ trợ ngoại giao cho quyền tự quyết của người dân Kashmir

NGUYỄN QUỲNH (Theo Daily Mail)

Ít nhất 25 binh sĩ bán quân sự thuộc Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương (CRPF) Ấn Độ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết .

"Một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ khi đoàn xe của Lực lượng Cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF) đang di chuyển qua đường cao tốc cách thành phố chính Srinagar, bang Kashmir khoảng 20 km", cảnh sát cấp cao Munir Ahmed Khan cho biết.

Ahmed xác nhận ít nhất 25 binh sĩ thiệt mạng, trong khi hãng thông tấn PTI đưa tin khoảng 20 người bị thương. "Chúng tôi đang sơ tán những người bị thương khỏi hiện trường song chưa có con số chính xác", Ahmed thông tin thêm.

Theo người phát ngôn của Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương, chiếc xe chở họ đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ tấn công. Dự kiến con số thương vong còn tăng cao.

Nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammad đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Theo tuyên bố của nhóm này, vụ tấn công cũng làm hư hại nhiều phương tiện trong đoàn xe 50 chiếc.

Đây được đánh giá là cuộc tấn công khiến nhiều người thiệt mạng nhất nhằm vào các lực lượng Ấn Độ tại khu vực Kashmir kể từ tháng 9/2016 khi 19 binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc đột kích vào doanh trại quân đội Uri.

New Delhi đã duy trì khoảng 500.000 binh sĩ ở Kashmir, nơi chia cắt Ấn Độ và Pakistan. Khu vực này luôn trong tình trạng bất ổn từ khi Anh chấm dứt sự cai trị năm 1947.

Những nhóm phiến quân chiến đấu cho một Kashmir độc lập hoặc sáp nhập với Pakistan từ năm 1989.

Ấn Độ cũng đã cáo buộc Pakistan thúc đẩy cuộc nổi dậy khiến hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng. Islamabad phủ nhận cáo buộc, nói rằng họ chỉ cung cấp hỗ trợ ngoại giao cho quyền tự quyết của người dân Kashmir

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/lo-dien-nhom-khung-bo-dung-sau-vu-danh-bom-tu-sat-tai-an-do-khien-it-nhat-33-binh-si-thiet-mang-a262978.html