Lộ diện nhóm đối tượng trấn lột khách du lịch ở hồ Hoàn Kiếm

Qua rà soát, cảnh sát đã đưa 9 đối tượng đánh giày, bán bánh rán xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) về trụ sở để làm rõ thông tin ép giá tiền du khách quốc tế.

Liên quan đến thông tin nhóm đối tượng bán hàng rong, đánh giày có hành vi ép giá tiền du khách quốc tế xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), chiều ngày 31/10 Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp các đơn vị rà soát, đưa 9 đối tượng về trụ sở.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: ANTĐ.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: ANTĐ.

Các đối tượng gồm: Phạm Văn Chung (SN 1983), Phạm Văn Tình (SN 1980), Viên Đình Phú (SN 1992), Phạm Văn Thành (SN 1987, cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), Phạm Văn Quỳnh (SN 1987), Hà Thị Phương (SN 1992, vợ Quỳnh), Đặng Văn Hải (SN 1987), Nguyễn Thị Hậu (SN 1974, cùng trú tại tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Thị Minh Thịnh (SN 1981, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Cảnh sát xác định, nhóm đối tượng không có công việc ổn định nên rủ nhau đến Hà Nội bán hàng rong, đánh giày. Những người này khai rằng, khoảng 9h hàng ngày họ di chuyển từ nhà trọ đến khu vực phố cổ Hoàn Kiếm để bán bánh rán, đánh giày cho khách, chủ yếu là khách nước ngoài.

Tại đây, các đối tượng tìm cách chèo kéo, ép khách du lịch nước ngoài phải mua bánh hoặc đánh giày, rồi thu tiền giá cao gấp nhiều lần so với giá chung (từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng).

Nếu du khách phản ứng lại các đối tượng sẽ giảm giá dần cho đến khi khách trả tiền mới chịu rời đi.

Hiện cơ quan Công an đang lập hồ sơ xử lý nghiêm nhóm đối tượng.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lo-dien-nhom-doi-tuong-tran-lot-khach-du-lich-o-ho-hoan-kiem-1138118.html