Lộ diện nhiều nhân vật quyền lực trong nỗ lực cải tổ nội các Nhật Bản

Đối diện với tỉ lệ ủng hộ ngày càng sụt giảm, trong khi tranh cãi về mối liên hệ giữa các quan chức với một nhóm tôn giáo ngày càng gia tăng, ngày 10/8, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chính thức cải tổ nội các - động thái diễn ra sớm hơn nhiều so với dự đoán của giới quan sát.

Trong lần cải tổ này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada đã được đề nghị tái đảm nhiệm cương vị cũ, trong khi vị trí Bộ trưởng an ninh kinh tế được trao cho cựu Giám đốc chính sách của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) Sanae Takaichi - người từng là đối thủ của Thủ tướng Kishida trong quá trình tranh cử chức Chủ tịch Đảng LDP.

Theo Japan Times, bà Takaichi là một trong hai nữ chính khách trong nội các của ông Kishida. Được biết đến là người am hiểu các vấn đề quân sự và có quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc, bà từng là lựa chọn của ông Shinzo Abe để tranh cử vị trí đứng đầu LDP.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kỹ thuật số. Ông Taro Kono được biết đến với việc sử dụng tài khoản Twitter bằng tiếng Anh để đưa ra các quan điểm cá nhân. Ông có số lượng người theo dõi trên mạng xã hội cao, một minh chứng cho sự phù hợp của ông với xu hướng số hóa chính phủ.

Theo NHK, nội các sau khi cải tổ của Nhật Bản sẽ chỉ còn 5 cái tên tiếp tục tại nhiệm. 5 cựu Bộ trưởng được bổ nhiệm trở lại, và 9 vị trí bộ trưởng còn lại là những cái tên mới, trong tổng số 19 vị trí trong nội các. Nội các mới của ông Kishida sẽ được Nhật hoàng Naruhito chấp thuận theo nghi thức tại Cung điện Hoàng gia.

Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ hy vọng rằng sự thay đổi nội các lần này sẽ giúp ông giải quyết những thách thức ở đất nước mặt trời mọc, bao gồm COVID-19, vấn đề giá cả tăng vọt cũng như căng thẳng ở một số khu vực như Ukraine và Đài Loan.

Trước đó, vào sáng 10/8, Thủ tướng Kishida đã cải tổ ban lãnh đạo LDP, trong đó chỉ giữ lại 3 vị trí chủ chốt. Cụ thể, Thủ tướng Kishida, người đang giữ chức Chủ tịch LDP, chỉ giữ lại Phó Chủ tịch Taro Aso, Tổng Thư ký Toshimitsu Motegi và Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề Quốc hội Tsuyoshi Takagi.

Những động thái này diễn ra vào thời điểm tỉ lệ ủng hộ ông Kishida đã giảm xuống 46% từ 59% chỉ sau 3 tuần, theo một khảo sát do đài truyền hình NHK công bố hôm 8/8. Đây là mức ủng hộ thấp nhất kể từ khi ông trở thành thủ tướng.

Trong khi đó, chính phủ của ông Kishida cũng đang mất dần niềm tin nơi công chúng, sau những thông tin về mối liên hệ giữa nhóm tôn giáo Nhà thờ Thống nhất và các nhà lập pháp LDP. Kẻ sát hại ông Shinzo Abe từng khai rằng mẹ hắn ta là thành viên của nhóm tôn giáo này. Hắn đổ lỗi cho ông Abe vì quảng bá cho nhóm tôn giáo này và khiến mẹ hắn phá sản vì quyên góp quá nhiều.

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/lo-dien-nhieu-nhan-vat-quyen-luc-trong-no-luc-cai-to-noi-cac-nhat-ban-i663459/