Lộ diện nhân vật quyền lực số 5 ở Triều Tiên

Người có công lớn trong chương trình phát triển tên lửa đã được thăng chức và trở thành nhân vật quyền lực số 5 tại Triều Tiên.

Theo Korea Herald, ông Ri Pyong-chol, một cựu tướng không quân Triều Tiên nhưng đã có công lớn đối với sự phát triển nhanh chóng của chương trình sản xuất tên lửa trong những năm gần đây đã trở thành nhân vật quyền lực số 5 trong chính quyền Bình Nhưỡng.

Bức ảnh được tờ Rodong Sinmun đăng tải vào hôm nay (8/7) đã chứng minh vị trí quyền lực của ông Ri Pyong-chol.

Ông Ri Pyong-chol (khoanh tròn màu đỏ) là nhân vật quyền lực số 5 ở Triều Tiên. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Ông Ri Pyong-chol (khoanh tròn màu đỏ) là nhân vật quyền lực số 5 ở Triều Tiên. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Trong bức ảnh, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang ngồi viết lưu bút tại Cung Mặt trời Kumsusan, nơi đặt thi hài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành để kỷ niệm 26 năm ngày mất của ông. Đứng bên cạnh ông Kim là ông Ri Pyong-chol cùng 3 nhân vật khác gồm Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Choe Ryong-hae, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Pak Pong-ju và Thủ tướng Nội các Kim Jae-ryong.

Vị trí đứng hay ngồi của các quan chức hàng đầu Triều Tiên trong những sự kiện chính thức thường được xem là cách thể hiện quyền lực của từng người sau nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hồi tháng Năm, ông Ri Pyong-chol được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban quân ủy trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Đây là cơ quan mà ông Kim Jong-un nắm vai trò Chủ tịch.

Vị trí của ông Ri Pyong-chol bị bỏ trống kể từ năm 2014. Trước đó, ông Choe Ryong-hae kiêm nhiệm vị trí này trong 2 năm cho tới năm 2014.

Theo giới chuyên gia, bức ảnh mà Rodong Sinmun công bố cho thấy Bình Nhưỡng sẽ đẩy mạnh chương trình phát triển vũ khí chiến lược bao gồm thử nghiệm các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm vào cuối năm nay.

“Ông Ri Pyong-chol là nhân vật chủ chốt dẫn dắt tới những thành công của năng lực tên lửa và hạt nhân Triều Tiên đặc biệt là lĩnh vực tên lửa, kể từ khi ông này nắm vai trò phó giám đốc thứ nhất Bộ Công nghiệp quân nhu thuộc đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 12/2014”, ông Cheong Seong-chang, Giám đốc Viện nghiên cứu Triều Tiên Sejong chia sẻ.

“Ông Kim Jong-un thường có xu hướng thể hiện những ưu tiên trong chính sách thông qua bổ nhiệm các nhân vật cấp cao. Sự nổi lên của ông Ri Pyong-chol cho thấy, Triều Tiên sẽ tập trung vào phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa đúng như những gì mà Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố hồi tháng 12/2019”, ông Cheong nói thêm.

Liên quan tới khả năng Triều Tiên sẽ có hành động khiêu khích quân sự, ông Cheong cho rằng dù Triều Tiên chưa thể tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân vào thời gian sớm, nhưng quốc gia này có thể sẽ cho phóng thử các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLMB) và thời gian có thể là ngày 1/10 nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Theo thông lệ, Triều Tiên thường phô trương sức mạnh của các loại vũ khí mới phát triển nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động và các dịp lễ khác liên quan tới ngành quân sự và gia tộc họ Kim.

Giáo sư Yu Ho-yeol tại Đại học Hàn Quốc cũng cho rằng, việc ông Kim Jong-un thăng chức cho ông Ri Pyong-chol là phù hợp với phong cách bổ nhiệm những người phục tùng đường lối mà nhà lãnh đạo Triều Tiên mong muốn.

“Ông Ri Pyong-chol đã có những đóng góp cực lớn thông qua vị trí quyền lực và hành động thực tế, từ đó giúp ông Kim Jong-un duy trì quyền lực trong nước cũng như nâng vị thế ở nước ngoài. Thậm chí, ông Ri Pyong-chol được cho còn đóng góp nhiều hơn thế nữa”, ông Yu nhận định.

Ông Ri Pyong-chol được nêu tên là thành viên của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên và Bộ trưởng Công nghiệp quân nhu thuộc đảng Lao động vào tháng 12/2019, chỉ vài tháng sau khi ông này có tên trong Ủy ban trung ương đảng Lao động.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/lo-dien-nhan-vat-quyen-luc-so-5-o-trieu-tien-258091.html