Lộ diện nghi can trút 'mưa dao' lên người phụ nữ bán thịt heo

Sau một thời gian điều tra, xác minh Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định được nghi phạm sát hại dã man người phụ nữ làm nghề bán thịt heo.

Nghi phạm là Kim Thành Hưng (43 tuổi; ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh). Sau khi gây án, nghi can đã bỏ trốn và đang bị cơ quan Công an ráo riết truy bắt.

Trước đó trên Báo Công lý đã thông tin, vào sáng 23/3, người dân phát hiện bà Phan Thị Đào (56 tuổi; ngụ phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, làm nghề bán thịt heo) tử vong trên vũng máu tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định nạn nhân bị sát hại bởi 14 nhát dao. Trong đó có một nhát đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp.

Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã lấy đi một chiếc xe máy hiệu SH và một số nữ trang đeo trên người bà Đào.

Chân dung nghi can Kim Thành Hưng và hiện trường vụ án

Đến khoảng 10 giờ ngày 23/3, có người dân tại ấp Long Hòa, xã Đại Phước, huyện Càng Long trình báo phát hiện có người lạ để lại xe SH biển số Trà Vinh ven hương lộ 4, cách hiện trường vụ án khoảng 60km. Qua xác minh, Công an xác định chiếc xe SH được người dân phát hiện là của bà Đào.

Công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản nghiêm trọng nên tổ chức lực lượng truy bắt hung thủ gây án.

Ngày 13/4, Công an Trà Vinh phát thông tin truy tìm đối tượng Kim Thành Hưng. Theo đó, đối tượng có chiều cao 1,68m, bị hỏng mắt phải, bị cụt 2 đốt ngón tay út bàn tay trái.

Thông báo nêu rõ, trong khoảng thời gian thông báo, nếu cá nhân, tổ chức nào phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: đường Nguyễn Minh Thiện, khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh; số điện thoại: 02923.842.974. Hoặc đồng chí Sơn Việt Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 0913.657.139.

Ngọc Khánh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/lo-dien-nghi-can-trut-mua-dao-len-nguoi-phu-nu-ban-thit-heo-250714.html