Lộ diện nghi can sát hại người phụ nữ lái đò trên sông Tiền

Quá trình điều tra, tiến hành trích xuất camera trên các tuyến đường và hộ dân, cơ quan công an phát hiện 1 đối tượng có liên quan đến vụ án mạng.

Liên quan đến vụ người phụ nữ lái đò bị giết, cướp tài sản, theo phóng viên VOV-ĐBSCL, ngày 2/7, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, nghi phạm ra tay sát hại người phụ nữ lái đò là nam giới, nói giọng miền Nam, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,7m trở lên. Nghi phạm có nước da ngăm đen, mập, nặng khoảng 75 -80kg, tóc dài chấm tới cổ áo… Trong ảnh, nghi can liên quan đến vụ án (Ảnh: Vietnamnet)

Liên quan đến vụ người phụ nữ lái đò bị giết, cướp tài sản, theo phóng viên VOV-ĐBSCL, ngày 2/7, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, nghi phạm ra tay sát hại người phụ nữ lái đò là nam giới, nói giọng miền Nam, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,7m trở lên. Nghi phạm có nước da ngăm đen, mập, nặng khoảng 75 -80kg, tóc dài chấm tới cổ áo… Trong ảnh, nghi can liên quan đến vụ án (Ảnh: Vietnamnet)

Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Phạm Thị Lệ Khanh (42 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho), làm nghề lái đò trên sông Tiền (đoạn TP. Mỹ Tho). Nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định do vỡ, lún màng sọ, xuất hiện dưới màng cứng bán cầu bên trái và chết do ngạt nước. Tổng tài sản chị Khanh bị mất là khoảng 25 chỉ vàng 18k và 10 chỉ vàng 24k, 4 điện thoại di động và 1 số tiền mặt… Trong ảnh, nhiều vết máu bên trong chiếc ghe của chị Khanh.

Quá trình điều tra, tiến hành trích xuất camera trên các tuyến đường và hộ dân, cơ quan công an phát hiện 1 đối tượng sau khi sát hại chị Khanh đã lên bờ ở khu vực phường Tân Long. Tiếp tục điều tra, công an phát hiện ngay sau đó, hắn thuê đò và lên bờ ở phường 1, cùng TP, rồi bắt xe ôm chở ra QL 1A, đoạn thuộc Ngã 3 Trung Lương.

Tại đây, gã thuê taxi chở đến xã Trường An (TP. Vĩnh Long) rồi vào một quán ăn, sau đó, đối tượng tiếp tục thuê xe về quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, rồi thuê khách sạn trên đường Trần Văn Khéo; vào tiệm massage để thư giãn. Đến khoảng 3h50, gã này ra khỏi khách sạn, tẩu thoát.

Vụ án mạng được anh Trần Văn Hiếu (35 tuổi, quê Bến Tre), người làm công trên bè phát hiện vào khoảng 22h ngày 28/4, khi thấy đò du lịch mang biển kiểm soát TG-8243 không có người lái trôi dạt trên sông Tiền, anh Hiếu kéo chiếc đò cột vào bè cá. Trong ảnh: Chiếc đò của nạn nhân. (Ảnh:Zing)

Sáng 29/4, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường phát hiện trong buồng lái của chiếc đò có nhiều vật dụng bị xáo trộn, dính nhiều máu và một con dao nhọn. Trong ảnh: cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Nhật Trường -VOV ĐBSCL).

Ngày 30/4, Công an tỉnh Tiền Giang tìm thấy xác của người phụ nữ lái đò trên sông Tiền mất tích vào ngày 28/4 thuộc địa bàn thành phố Mỹ Tho. Trong ảnh, cơ quan chức năng thu thập thông tin vụ việc.

Nạn nhân không nhà cửa nên lúc nào trên người cũng mang rất nhiều nữ trang có giá trị. Hàng ngày nạn nhân sống và hành nghề đưa rước khách bằng chiếc đò gỗ 12 chỗ ngồi (Ảnh: Zing)

Trước khi mất tích, có người nhìn thấy tối 28/4, chị Khanh có đưa một nhóm khách trên sông Tiền. Thông tin đã được báo cho cơ quan công an.

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/lo-dien-nghi-can-sat-hai-nguoi-phu-nu-lai-do-tren-song-tien-782119.vov