Lộ diện nam thanh niên trẻ tuổi sở hữu 3 cây 'quái thú'

Nam thanh niên 32 tuổi đã trình các bộ hồ sơ gốc cho lực lượng kiểm lâm ở Thừa Thiên - Huế chứng minh mình là chủ sở hữu 3 cây 'quái thú'.

Mời độc giả xem video "Bác tin cây cổ thụ khủng của tướng công an": (Nguồn VTC9)

Chiều 4.4, ông Đặng Văn Kiệm, Trưởng phòng Thanh tra-pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong ngày 4.4, lực lượng của phòng này và Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã làm việc với người đàn ông tự xưng là chủ sở hữu 3 cây "quái thú" bị chi cục kiểm lâm tạm giữ.

Người đàn ông này có tên là Kiều Văn Chương (SN 1986), có hộ khẩu thường trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Số cây cổ thụ "khủng" đang bị Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế tạm giữ.

Khi làm việc với lực lượng kiểm lâm, ông Chương đã cung cấp hồ sơ gốc để chứng minh mình là chủ sở hữu 3 cây gỗ "quái thú" nói trên. Theo hồ sơ, những cây khủng trên là cây đa cổ thụ, có nguồn gốc từ 3 huyện của tỉnh Đắk Lắk, trong đó có huyện Krông Năng. Trong hồ sơ có đơn xin vận chuyển, bản đăng ký khai thác, biên bản xác minh.

Theo ông Đặng Văn Kiệm, trong hồ sơ ông Chương cung cấp chỉ thể hiện nguồn gốc cây, người mua cây là ông Chương chứ không nói việc mua cây để nhằm mục đích gì. Ông Kiệm nói, những cây "khủng" trên chỉ là cây gỗ tạp mọc ở vườn và chỉ có tác dụng làm cảnh, tạo bóng mát.

Ông Kiệm cho hay, sau khi ông Chương cung cấp hồ sơ gốc, lực lượng kiểm lâm sẽ xác minh làm rõ hồ sơ này có hợp lệ hay không để có bước xử lý tiếp theo.

Vào trưa 3.4, ông Chương đã đưa 3 bộ hồ sơ photocopy đến làm việc với phòng Thanh tra- pháp chế Chi cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế nhưng không được chấp nhận, vì bản photocopy không có giá trị pháp lý.

Trước đó, vào tối 30.3, có 3 xe mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình chở cây cổ thụ lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc qua địa phận xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) bị CSGT phát hiện.

Theo CSGT Thừa Thiên - Huế, 3 xe chở cây đều vượt quá chiều dài, quá tải cầu đường từ 20-50%, vượt quá chiều cao hàng hóa.

Trạm CSGT Phú Lộc đã xử phạt chủ 3 xe chở cây cổ thụ khổng lồ số tiền 81,7 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe của các tài xế vi phạm từ 1 đến 3 tháng.

Theo Trần Hòe/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lo-dien-nam-thanh-nien-tre-tuoi-so-huu-3-cay-quai-thu-1033921.html