Lộ diện HLV đầu tiên ở World Cup 2018 mất việc

Liên đoàn bóng đá Ai Cập vừa xác nhận họ quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Hector Cuper. Điều này đồng nghĩa với việc, sau khi kết thúc World Cup 2018, chiến lược gia 62 tuổi sẽ phải chia tay với 'The Pharaohs'.

HLV Hector Cuper sẽ chia tay với ĐT Ai Cập sau khi kết thúc World Cup 2018.

HLV Hector Cuper sẽ chia tay với ĐT Ai Cập sau khi kết thúc World Cup 2018.

Theo tờ Egypt Today, nguyên nhân khiến Liên đoàn bóng đá Ai Cập quyết định không gia hạn hợp đồng với HLV Hector Cuper là do quá chán nản với kết quả thi đấu bết bát của đội bóng tại vòng bảng World Cup 2018. Sau 2 lượt trận đầu tiên, đội bóng đến từ châu Phi không giành được điểm nào.

Cụ thể, ngay ở trận ra quân tại bảng A, World Cup 2018, ĐT Ai Cập phải nhận trận thua với tỷ số 0-1 trước Uruguay. Tiếp đó, đến cuộc chạm trán với đội chủ nhà Nga diễn ra vào ngày 20/6 vừa qua, “The Pharaohs” đã gây thất vọng cực độ khi để thua đội chủ nhà Nga với tỷ số 3-1.

Với kết quả thi đấu như vậy, Ai Cập đã sớm cạn cơ hội đua tranh vé đi tiếp ở bảng A. .

Chứng kiến điều này, LĐBĐ Ai Cập và ông Hector Cuper đã mở cuộc họp khẩn. Thậm chí, ngay cả buổi tập của các cầu thủ nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại World Cup 2018 cũng bị hủy bỏ.

Sau đó không lâu, LĐBĐ Ai Cập đã ra thông báo không gia hạn hợp đồng với HLV Hector Cuper. Qua đó, chấm dứt “mối lương duyên” kéo dài hơn 3 năm giữa chiến lược gia 62 tuổi và á quân giải vô địch châu Phi 2017 (CAN CUP 2017).

Trong hơn 3 năm dẫn dắt ĐT Ai Cập, HLV Hector Cuper đã 1 lần đưa đội bóng tiến đến trận chung kết giải vô địch bóng đá châu Phi. Đó là vào năm 2017, đáng tiếc là ở trận đấu đó, họ lại phải nhận thất bại 1-2 đầy cay đắng trước Cameroon. Sau đó, chính ông Cuper là người đã giúp “The Pharaohs” lần đầu tiên có mặt tại World Cup sau 32 năm vắng bóng.

Bảo Tuấn

Egypt Today

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/lo-dien-hlv-dau-tien-o-world-cup-2018-mat-viec-1288943.tpo