Lộ diện hình ảnh đầu tiên của Ronaldinho tại nhà tù Paraguay

Một bức ảnh được nhà báo địa phương Merchu Ras đăng tải cho thấy Ronaldinho vẫn vui vẻ khi chụp hình.

Hình ảnh đầu tiên của Ronaldinho tại nhà tù Paraguay.

Hình ảnh đầu tiên của Ronaldinho tại nhà tù Paraguay.

Cựu tiền đạo Barca nở nụ cười tươi đã trở thành thương hiệu của mình trước ống kính.

Tuy nhiên, có thể thấy bộ dạng của Ronaldinho khá tiều tụy trong giai đoạn đầu bị tạm giam. Anh mặc một chiếc áo thun cùng khuôn mặt với nhiều nếp nhăn.

Theo Globo, Ronaldinho và anh trai Roberto bị tạm giam tại nhà tù có tên Agrupacion Especializada. Đây là nhà tù khá nổi tiếng của cảnh sát Paraguay tại thủ đô Asuncion, nơi giam giữ nhiều tên tội phạm khét tiếng của Paraguay.

Nổi bật trong số đó có trùm ma túy người Brazil Marcelo Pinheiro Veiga, còn được biết đến với biệt danh Marcelo Piloto, trùm băng đảng Comando Vermelho. Piloto từng bị giam 11 tháng tại đây trước khi được gửi trả về Brazil cuối năm 2018.

Ronaldinho và anh trai bị giữ trong một phòng giam riêng, không ở chung với các tù nhân khác. Hai người bị bắt lại dù từng được thả đi trước đó.

Trong khu tạm giam, Ronaldinho được cấp xà phòng, thức ăn và một loại thuốc để chống côn trùng cắn. Theo Reuters, cựu sao Barca sẽ không nhận được ưu đãi đối xử nào, dù là ngôi sao lừng danh một thời. Theo Mirror, Ronaldinho đối mặt nguy cơ ngồi tù 6 tháng nếu bị kết tội.

Trước đó, theo nguồn tin từ Bộ nội vụ Paraguay, Ronaldinho đã bị bắt giữ và đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân bởi huyền thoại người Brazil đã sử dụng hộ chiếu giả.

Ronaldinho dùng hộ chiếu giả.

Bộ trưởng Bộ nội vụ Paraguay, Epsides Acevedo tiết lộ trước báo giới: “Ronaldinho và anh trai đang bị điều tra về tư pháp”.

Ronaldinho và anh trai của mình tới Paraguay để tham gia hoạt động từ thiện cũng như quảng bá kinh doanh cho một doanh nghiệp ở đất nước này. Và ở đất nước này, Rô “vẩu” đã bị phát hiện dùng hộ chiếu giả khi đang ở trong một khách sạn.

Trên tấm hộ chiếu ghi quốc tịch của Ronaldinho là Paraguay. Chính điều đó khiến cho anh bị phát hiện.

Vào năm 2018, Ronaldinho đã bị chính quyền Brazil tước hộ chiếu sau khi xây dựng trái phép các công trình bên bờ biển Guaiba. Dù vậy, anh đã không thể trả đủ khoản tiền phạt (8,5 triệu USD) và bị cấm xuất ngoại. Điều đáng nói, sau đó, anh vẫn trở thành đại sứ du lịch của Brazil.

Ronaldinho năm nay 40 tuổi. Anh từng có sự nghiệp lừng lẫy ở châu Âu tại các CLB PSG, Barcelona, AC Milan. Dù vậy, sau đó, tiền đạo này đã mất phong độ và giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao kể từ năm 2015.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/lo-dien-hinh-anh-dau-tien-cua-ronaldinho-tai-nha-tu-paraguay-a314554.html