Lộ diện hệ thống tên lửa phòng không tầm siêu xa 'mạnh hơn S-400' của Trung Quốc

Hiện nay Nga mới đang thử nghiệm tên lửa 40N6 tầm bắn 400 km dành cho tổ hợp S-400 Triumf cho nên khả năng cao vũ khí mới của Trung Quốc là do họ tự lực phát triển hoàn toàn.

 Cách đây ít lâu, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải một tấm ảnh về chiếc xe mang phóng tự hành của một tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa lạ mắt lần đầu tiên xuất hiện.

Cách đây ít lâu, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải một tấm ảnh về chiếc xe mang phóng tự hành của một tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa lạ mắt lần đầu tiên xuất hiện.

Phương tiện mang phóng này có khá nhiều nét khác biệt so với loại dùng cho S-300 hay HQ-9.

Cụ thể, cabin điều khiển thuộc của hệ thống phòng không mới có hình dáng "vuông vức" hơn khi đặt cạnh loại dùng cho S-300/HQ-9, ngoài ra khung gầm xe cơ sở cũng có kích thước dài hơn đáng kể.

Điều này được cho là nhằm phù hợp cho việc mang vác một loại tên lửa đánh chặn thế hệ mới có tầm bắn xa và "nặng cân" hơn nhiều tên lửa HQ-9 cũng như 48N6E2 trang bị cho những hệ thống S-300PMU-2.

Và mới đây trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải 2018 (Zhuhai Airshow 2018) thì thắc mắc về vũ khí đặc biệt trên đã phần nào được giải đáp.

Theo lời giới thiệu, đó chính là hệ thống tên lửa phòng không tầm siêu xa HQ-8 do Trung Quốc phát triển.

Thông tin sơ bộ cho biết, đạn tên lửa đánh chặn trang bị cho tổ hợp HQ-8 sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng với nhiêu liệu rắn - lỏng hỗn hợp.

Tên lửa HQ-18 có tầm bắn tối đa lên tới 400 km, tức là tương đương đạn 40N6 của hệ thống S-400 Triumf mà Nga vừa mới hoàn thiện.

Việc Trung Quốc công khai HQ-8 ngay tại Zhuhai Airshow 2018 không lâu sau khi Nga tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa 40N6 cho thấy đây không phải là một sản phẩm sao chép mà là do Bắc Kinh tự nghiên cứu phát triển trong nước.

Mặc dù thông số ban đầu là rất ấn tượng tuy nhiên sẽ cần thêm thời gian để đánh giá chính xác năng lực của tên lửa HQ-8 do Trung Quốc sản xuất.

Bởi vì thông tin ban đầu cho biết đối tượng tác chiến chủ yếu của nó là máy bay ném bom chiến lược và máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không (AWACS).

Chưa rõ liệu HQ-8 có phát huy năng lực trong việc chống lại các mục tiêu có độ cơ động cao và diện tích phản xạ radar nhỏ như chiến đấu cơ thế hệ 5, hay thậm chí là tên lửa đạn đạo chiến thuật sở hữu tốc độ rất lớn hay không?

Trong khi đó hai loại mục tiêu trên đều được người Nga cho biết hoàn toàn nằm trong khả năng tiêu diệt của tên lửa 40N6 trang bị cho S-400.

Nếu HQ-8 chỉ đơn giản là một quả tên lửa có tầm bắn siêu xa nhằm chống lại đối tượng bay có tốc độ chậm, diện tích phản xạ radar lớn và hoạt động trên độ cao cả chục km thì nó còn một khoảng cách rất xa mới sánh ngang được với đạn 40N6 của S-400.

Thông tin rõ ràng về HQ-8 dự kiến sẽ được Trung Quốc chính thức công bố trong những ngày diễn ra Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải 2018 tới đây.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-lo-dien-he-thong-ten-lua-phong-khong-tam-sieu-xa-manh-hon-s400-cua-trung-quoc/788648.antd