Lộ diện hai quốc gia Đông Nam Á muốn mua Su-57

Giới chức quân sự Nga tiết lộ thông tin có nhiều nước quan tâm đến tiêm kích Sukhoi Su-57, trong đó có một số nước Đông Nam Á.

Theo thông báo của Tổng giám đốc của Tổng công ty Rosoboronexport là ông Alexander Mikheev vào hôm 02/6, có khoảng năm quốc gia, bao gồm cả một số quốc gia Đông Nam Á, đang xem xét mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57 của Nga.

Theo ông Mikheev tiết lộ với các nhà báo, Rosoboronexport đang đàm phán với một số quốc gia, đã có những đơn yêu cầu chào hàng của bốn hoặc năm quốc gia bày tỏ quan tâm tới chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi Su-57, ví dụ như “vài nước Đông Nam Á”.

Trước đó, trang tin Military Watch đã đưa tin về khả năng mở rộng nguồn cung cấp máy bay Su-57 của Nga cho một số quốc gia mới. Danh sách bao gồm Kazakhstan (Trung Á), Ethiopia, Ai Cập (châu Phi); cùng với hai quốc gia Đông Nam Á là Myanmar và Malaysia.

Ấn phẩm giải thích rằng, mỗi quốc gia trong số này có động cơ riêng của mình khi mua máy bay chiến đấu tiềm năng từ Moscow.

Ví dụ như Myanmar rất quan tâm đến việc mua chiến đấu cơ Su-57, khi lực lượng hàng không chiến đấu của nước này đã có MiG-29, nhưng Myanmar vẫn đang đầu tư các khoản lớn nhằm cải thiện Lực lượng Không quân bằng các máy bay hiện đại hơn.

Cả Malaysia và Myanmar đều đã sử dụng các loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 của Nga

Cả Malaysia và Myanmar đều đã sử dụng các loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 của Nga

Do Myanmar thường xuyên đối mặt với các cuộc xung đột với Bangladesh và các quốc gia phương Tây, nên đối với họ, mua một nhóm máy bay tiên tiến là khoản đầu tư có lợi hơn so với mua các mẫu máy bay hạng thấp hơn.

Vừa qua, nước này cũng đã mua máy bay huấn luyện-chiến đấu hạng nhẹ Yak-130 để huấn luyện phi công làm việc với các máy bay chiến đấu hiện đại của Nga.

Quốc gia Đông Nam Á khác là Malaysia cũng đang sử dụng hai loại máy bay chiến đấu MiG và Su của Nga.

Ngoài MiG-29 và Su-30MKM, Su-57 cũng được dự kiến sử dụng vì Singapore đang chuẩn bị nhận các máy bay tàng hình thế hệ 5 F-35 Lightning II của Mỹ. Dự kiến, Malaysia sẽ không bỏ qua những thay đổi này và sẽ có định gia cố hệ thống phòng thủ trên không.

Sukhoi Su-57 (trước đây được gọi là PAK FA) là dòng máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt biển. Su-57 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 29/01/2020.

Máy bay này dự kiến sẽ thay thế dòng tiêm kích hạng nặng Su-27 trong Lực lượng không quân vũ trụ Nga.

Những tính năng nổi bật của dòng máy bay chiến đấu này là khả năng cơ động cao, thiết bị điện tử hàng không tối tân, cũng như công nghệ tàng hình, giúp nó khó bị phát hiện. Máy bay cũng được trang bị những loại vũ khí hàng không tối tân nhất của Nga.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/lo-dien-hai-quoc-gia-dong-nam-a-muon-mua-su-57-3433196/