Lộ diện đối tượng giật hồ sơ của dân ngay tại UBND huyện Thạch Thất

Các đối tượng liên quan khác trong vụ giật hồ sơ đấu thầu đất của người dân ngay tại trụ sở UBND huyện Thạch Thất đang được cơ quan công an khẩn trương truy bắt.

Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng CAH Thạch Thất, Hà Nội cho biết, đơn vị đã làm rõ, bắt giữ một đối tượng liên quan trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 10.11 tại UBND huyện Thạch Thất.

Cụ thể, ngày 6.12, Cơ quan CSĐT - CAH Thạch Thất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Vinh (SN 1990, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, Đỗ Quang Vinh là đối tượng trong nhóm đã có hành vi đe dọa, gây rối để giật hồ sơ dự thầu đấu giá đất của một số công dân trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, ngay sau buổi đấu giá quyền sử dụng đất ở Hội trường UBND huyện Thạch Thất, một số đối tượng đã giật hồ sơ đấu thầu của người dân.

Trao đổi với Dân Việt, bà M - người bị giật hồ sơ cho biết, mình không quen biết nhóm thanh niên trên và cũng không có mâu thuẫn gì với những người này. Hành vi của nhóm thanh niên tuy không làm bà M bị thương nhưng khiến bà hoảng loạn về tinh thần.

Như vậy, sau gần một tháng xảy ra vụ giật hồ sơ ngay tại UBND huyện, cơ quan Công an huyện Thạch Thất đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng đầu tiên có liên quan đến vụ việc.

Đối tượng Đỗ Quang Vinh (trái) tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ.

Theo Công ty Luật Hoàng Phi, tội gây rối trật tự công cộng là hành vi cố ý phá vỡ tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỷ luật ở nơi công cộng,trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và có thể gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, qua việc vi phạm quy tắc sống lành mạnh, nếp sống văn minh, xã hội chủ nghĩa, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường của mọi người ở những nơi công cộng.

Theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Nếu phạm tội có tổ chức, dùng hung khí hoặc có hành vi phá phác, xúi giục người khác gây rối thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc kể trên.

Nhóm PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/lo-dien-doi-tuong-giat-ho-so-cua-dan-ngay-tai-ubnd-huyen-thach-that-937364.html