Lộ diện đầy đủ xe tăng hiện đại Lào vừa tiếp nhận

Trong tuần qua các trang quân sự quốc tế liên tục đăng tin về việc Quân đội nhân dân Lào đã chính thức tiếp nhận các xe tăng T-72B1 Đại bàng trắng.

Vào đầu tháng 4 năm nay, truyền hình Nga đã phát sóng phóng sự ghi lại chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lào - Thượng tướng Chansamone Channhalat tới nhà máy sửa chữa tăng ở St. Petersburg để khảo sát các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B Đại bàng trắng.

Sau đó đến giữa năm, tại giải đua xe tăng Tank Biathlon 2018 xuất hiện tiếp thông tin Lào đã chính thức ký hợp đồng đặt mua 1 tiểu đoàn chiến xa hiện đại này, số lượng ước chừng vào khoảng trên dưới 30 chiếc.

Và mới đây trên khắp các diễn đàn quân sự quốc tế đã rộ lên thông tin Nga đã bắt đầu chuyển giao lô MBT đầu tiên cho Vientian, các xe tăng này sẽ phải quá cảnh qua cảng Việt Nam rồi đi về bằng đường bộ.

Xe tăng T-72B1 Đại bàng trắng của Lào quá cảnh tại cảng Tiên Sa của Việt Nam

Những hình ảnh đầu tiên về lô xe tăng chiến đấu chủ lực trên của Lào cuối cùng cũng đã xuất hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông, căn cứ vào số lượng xe đầu kéo đang tập kết tại cảng Tiên Sa - Đà Nẵng thì đợt đầu bạn sẽ nhận 10 chiếc.

Sở dĩ Nga có thể giao hàng cho Lào trong thời gian nhanh kỷ lục như vậy là do các xe tăng T-72B1 Đại bàng trắng này được sửa đổi từ các khung thân T-72B sản xuất dưới thời Liên Xô chứ không phải chế tạo mới như T-90S của Việt Nam.

Sự bổ sung khoảng 30 chiếc chiến xa hiện đại này sẽ giúp cho Lục quân Lào được nâng lên một tầm cao mới. Hiện tại trong biên chế Quân đội nhân dân Lào chỉ có khoảng 10 chiếc T-34 và 15 chiếc T-54 còn hoạt động được.

Cận cảnh xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B Đại bàng trắng của Quân đội nhân dân Lào

So sánh với T-72B3 hay T-90S thì T-72B1 Đại bàng trắng là một gói nâng cấp nhanh, chỉ chú trọng vào việc gia tăng mức độ hỏa lực, cho nên giáp phản ứng nổ của xe vẫn là Kontakt 1 với các khối nổ 4S20 lạc hậu chỉ chống được đạn xuyên lõm truyền thông.

Tuy nhiên về hỏa lực thì T-72B1 Đại bàng trắng của Lào lại được đánh giá cao hơn khi có cả kính ngắm toàn cảnh cho trưởng xe, bổ sung máy tính đạn đạo và hệ thống theo dõi mục tiêu tự động, tích hợp tháp súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa đi kèm camera hành trình.

Quan trọng nhất, giá thành của chiếc MBT này chỉ vào khoảng hơn 1 triệu USD, rẻ hơn nhiều khi đặt cạnh T-72B3 (3 triệu USD) và T-90S (4 triệu USD), cho nên đây là sự lựa chọn hợp lý nhất dành cho quốc gia có ngân sách quốc phòng eo hẹp như Lào.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/lo-dien-day-du-xe-tang-hien-dai-lao-vua-tiep-nhan-3371565/