Lộ diện danh tính các đối tượng bắn chết người ở quán bida

Sau khi gây án bắn chết người ở một quán bida tại Kon Tum, 3 đối tượng lên xe ô tô tẩu thoát về hướng các tỉnh phía nam và bị bắt tại tỉnh Quảng Ngãi. Một trong 3 đối tượng gây án là người cùng quê với nạn nhân.

Công an tỉnh Kon Tum vừa cho biết danh tính các đối tượng nổ súng bắn chết anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi) và bắn bị thương anh Lê Văn Xuân (36 tuổi) cùng ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tại quán bida Khải Sơn, số 72 Lê Quý Đôn, TP.Kon Tum. Theo đó, các đối tượng được Công an tỉnh Quảng Ngãi bàn giao cho Công an tỉnh Kon Tum là Nguyễn Văn Nam (31 tuổi; trú tại: xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên); Đậu Văn Nhật (ở tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Ngọc Chung (trú tại: phường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An).

Các đối tượng gây ra vụ nổ súng làm chết người tại Kon Tum

Trước đó, các đối tượng này đã dùng súng bắn chết anh Nguyễn Mạnh Cương ngay tại chỗ còn anh Lê Văn Xuân may mắn chạy thoát khi hai người này đang chơi bida tại quán bida Khải Sơn ở TP.Kon Tum. Sau khi gây án nhóm đối tượng này đã sử dụng xe ô tô mang BKS 81C – 116.91 tẩu thoát về hướng Quảng Ngãi. Khi đến địa phận thôn làng Rút, xã Sơn Kỳ, các đối tượng trên phát hiện thấy lực lượng công an đang chốt chặn liền quay đầu xe chạy ngược về hướng xã Sơn Ba. Sau một đêm truy bắt, công an tỉnh Quảng Ngãi đã tóm gọn cả 3 đối tượng nói trên. Thời điểm này cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 túi da màu đen, bên trong có chứa 3 khẩu súng ngắn, 37 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn và 1 quả lựu đạn mà các đối tượng mang theo khi lẫn trốn.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 29/3, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum cũng đã tiến hành khám xét nhà Hoàng Văn Sơn, biệt danh “Sơn Cầu Giấy” tại địa chỉ 77, đường Phan Đình Phùng, thuộc Tổ dân phố 4, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum. Việc khám xét diễn ra trong vòng khoảng 4 giờ đồng hồ. Kết thúc khám xét, lực lượng chức năng đã đã niêm phong thu giữ tại đây 2 mã tấu, đầu thu camera giám sát, 2 két sắt.. Ngôi nhà bị khám xét thuộc sở hữu của anh H.P.H. Trước đó ông Sơn đã mua lại ngôi nhà này từ một người trong giới kinh doanh gỗ ở tỉnh Kon Tum và giao lại cho anh H là con trai ông Sơn.

Nguyên nhân của vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/lo-dien-danh-tinh-cac-doi-tuong-ban-chet-nguoi-o-quan-bida-51590.html