Lộ diện chiến thuật của ĐT Thái Lan

Dù khá giấu kín đội hình tập luyện nhưng rốt cuộc các 'điệp viên' thể thao Việt Nam cũng có được sơ đồ chiến thuật mà HLV Akira Nishino ưa thích. Theo nhận định của các fan Việt kiều ở Thái Lan, bầy 'voi chiến' sẽ chơi với sơ đồ 4-2-3-1 trong trận đấu với Việt Nam trên sân Thammasat vào ngày 5-9.

Ai sẽ chiến thắng? Ảnh VPF.

Ai sẽ chiến thắng? Ảnh VPF.

Nếu như ông Park chọn các cầu thủ Hà Nội và HAGL làm nòng nốt thì HLV Akira Nishino lại chọn các cầu thủ Buriram United, đang đứng đầu Thai- League và 3 cầu thủ đá J1-League làm nòng cốt.

Làm mới sơ đồ cũ

Theo nhận định của anh Văn Quang, Việt kiều đang có sống tại Bangkok, có thể có tới 5 cầu thủ Buriram United có mặt ở đội hình xuất phát. Đây là phương án các HLV chuyên nghiệp thường áp dụng khi thời gian lắp ghép không nhiều, đó cũng là lý do HLV người Nhật quyết định chọn lối chơi 4 hậu vệ mà những người tiền nhiệm vẫn áp dụng.

Thái Lan sẽ chơi tấn công để giành 3 điểm. ẢnhSMM Sport.

Do khá hài lòng với cặp tiền vệ trung tâm Phitiwat Sukjitthammakul (Chiangrai United) và Sarach Yooyen (Muangthong United) nên ông thầy người Nhật từ bỏ sơ đồ 3 hậu vệ.

Do Phitiwat chỉ cao 1,72m còn Sarach Yooyen chỉ 1,68m nên ông quyết định đá 4 hậu vệ, trong đó Thái kiều trung vệ Manuel Bihr (BangKok United) sẽ dâng cao hỗ trợ không chiến.

Trung vệ Manuel Bihr cao 1,84m Manuel Bihr mang 2 dòng máu Thái Lan và Đức được đào tạo tại VfB Stuttgart có thể cùng Pansa Hemviboon (Buriram United) đá cặp trung vệ. Bộ đôi này có thể thi đấu khá tốt trong sơ đồ 3 hậu vệ, khi cần.

Thực ra, đây được coi là lỗ hổng đáng quan ngại khi đối đầu với ĐT Việt Nam. Với các trung phong cắm có chiều cao tốt của Việt Nam như Anh Đức, Tiến Linh thì khả năng tranh chấp của bộ đôi tiền vệ trung tâm Thái Lan sẽ gặp khó khăn. Bù lại khả năng cầm bóng, che chắn bóng của Phitiwat và Sarach Yooyen đã được kiểm chứng, nhất là tại King's Cup.

Đá hậu vệ phải là Narubadin Weerawatnodom (Buriram United), Theerathon Bunmathan (Yokohama Marinos) đá trái. So với Tristan Do thì Narubadin đá an toàn hơn, còn cánh trái là vị trí bất khả xâm phạm của hậu vệ đang đá cho Yokohama Marinos ở Nhật Bản.

Khi Trọng Hoàng, Văn Hậu mới trở lại sau chấn thương, có vẻ người Thái sẽ dùng miếng đánh quyết định này. Việc dùng cầu thủ đang có phong độ không tốt Supachai Jaided nhưng có lợi thế chiều cao phải chăng là dùng vào mục đích này?

Áp đặt lối chơi

Với bộ ba tiền vệ Chanathip, Thitipan, Sarachat trong đó 2 đang chơi bóng ở Nhật Bản, 1 đang đá cho đội dẫn đầu Thai-League 1 báo chí Thái Lan đánh giá đây là tuyến mạnh nhất của đội tuyển đất nước chùa Vàng. HLV Akira Nishino sẽ sử dụng bộ ba này để áp đặt lối chơi, không cho đối phương có bóng, nhận bóng trong điều kiện bị động.

Khu vực giữa sân hứa hẹn sẽ nóng bỏng. Ảnh VPF.

Tại King's Cup lần thứ 47 do Chanathip chấn thương không tham gia nên dù vẫn áp đảo ĐT Việt Nam nhưng những đường kiến tạo cuối cùng của chủ nhà vẫn bị cầu thủ Việt Nam hóa giải.

Sự có mặt của "Messi Thái" Chanathip từng được có tên trong danh sách các cầu thủ tiêu biểu vòng 23 J1-League sẽ khiến Hùng Dũng vất vả hơn rất nhiều.

Trong màu áo Oita Trinita tại J- League 1 tiền vệ cánh phải Thitipan Puangchan và tiền vệ cánh trái Supachok Sarachat (Buriram United) đều có thể hóa đổi vị trí. Họ có thể thi đấu độc lập, cầm bóng đột phá hay tham gia kiến tạo hay bất ngờ sút xa. Tiền vệ trẻ 21 tuổi Supachok Sarachart của tuyển U.23 Thái đang chứng tỏ là một phần không thể thiếu trong đội hình CLB Buriram United.

Trong các bài tập trước khi gặp ĐT Việt Nam, HLV Akira Nishino thường yêu cầu các cầu thủ tiền vệ trang cướp bóng ngay bên phần sân đối phương. Không khó để đoán ý đồ đội chủ nhà quyết không có tuyến dưới của Việt Nam có thời gian chỉnh bóng trong các tình huống phản công.

Điều khá ngạc nhiên là bộ ba Chanathip, Thitipan, Sarachat có kỹ thuật cá nhân rất tốt nhưng thường thi đấu khá rắn. Tại King's Cup thì Văn Hậu là cầu thủ Việt Nam thường xuyên chịu cảnh nằm sân qua những lần đối kháng bởi lối vào bóng rắn của đối thủ.

Dấu hỏi thứ hai

Nếu như 2 cầu thủ hậu vệ và tiền vệ Sarachat của Buriram United không để lại thắc mắc nhiều thì vị trí thủ môn và sự có mặt tiền đạo 20 tuổi Supachai Jaided khiến dư luận Thái Lan lo lắng. Đây là câu hỏi thứ hai, sau việc ông thầy Nhật bản dùng 2 tiền vệ khá nhỏ con ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Ai sẽ chiến thắng? Ảnh VPF.

Có lẽ do việc ngồi ghế dự bị quá lâu nên thủ thành Kawin Thamsatchanan đang chơi ở Bỉ mất suất bắt chính. Thủ thành kỳ cựu 35 tuổi Siwarak Tedsungnoen của CLB Buriram United đã từng giải nghệ nhưng vẫn đang chơi rất hay tại Thai-League 1 đã được tín nhiệm.

Việc đến giờ CLB Buriram United vững vàng ngôi đầu, sau 25 trận mới để thủng lưới 18 bàn, khiến Siwarak Tedsungnoen được đánh giá xuất sắc hơn cả Văn Lâm.

Nói về tiền đạo trẻ 20 tuổi Supachai, tờ MMS Sports nhận xét: "Ngay cả khi Supachai Jaided không thể ghi bàn, anh ấy vẫn sẽ là quân bài rất quan trọng trong việc khiến hàng hậu vệ Việt Nam phải phân tâm kèm cặp. Đặc biệt sự năng động của Supachai Jaided sẽ khiến lối chơi của tuyển Thái Lan đa dạng, biến hóa hơn".

Khi Thái Lan có lợi thế về bàn thắng thì Supachai Jaided thường được HLV Akira Nishino thay ra. Khi đó ĐT Thái Lan sẽ đá 4-6-0, không có tiền đạo thực thụ, các tiền vệ sẽ đảm nhận khâu ghi bàn.

An Thanh

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/lo-dien-chien-thuat-cua-dt-thai-lan-365896.html