Lộ diện cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại giải VĐQG Malaysia

Mới đây, hậu vệ Michal Nguyễn vừa chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại giải VĐQG Malaysia trong màu áo Selangor.

Dù không sinh ra tại Việt Nam nhưng Michal Nguyễn không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá. Cầu thủ sinh ra tại CH Séc trở về V.League khoác áo CLB B.Bình Dương từ năm 2015.

Dẫu vậy, sau khi không thể cạnh tranh vị trí với các đồng đội, ở mùa giải 2018, Michal Nguyễn chuyển sang khoác áo CLB Air Force Central (Thai League 1) nhưng cũng không để lại nhiều ấn tượng. Cuối mùa giải, sau khi đội bóng phải xuống hạng, trung vệ này bất ngờ trở lại Việt Nam tìm kiếm cơ hội tại CLB SHB Đà Nẵng.

Michael Nguyễn (áo trắng).

Michael Nguyễn (áo trắng).

Tuy nhiên, ở mùa giải 2019, CLB mà Michal Nguyễn gắn bó là Selangor, đội bóng của giải VĐQG Malaysia. Mới đây, anh cũng vừa chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại Malaysia Super League.

Theo đó, sau hai vòng đấu đầu tiên của mùa giải, Michal Nguyễn đã thi đấu trọn vẹn 180 phút và giúp đội bóng có được hai điểm sau hai trận hòa trước FELDA United và Petaling Jaya City.

Tại giải VĐQG Malaysia, trung vệ người Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu với nhiều ngoại binh từng chơi ở V.League như cựu tiền vệ FLC Thanh Hóa, Ryutaro Karube hay cựu tiền đạo của SLNA, Dickson Nwakaeme.

Trong khi đó, những đồng đội đáng chú ý của Michal Nguyễn tại Selangor là trung vệ người Australia, Taylor Regan, cựu tiền đạo QPR, Antonio German, cựu tiền đạo Atletico Madrid, Rufino…

Trong quá khứ, Michal Nguyễn từng có hai lần khoác áo ĐT Việt Nam ở hai trận thua trước UAE và Hong Kong tại vòng loại Asian Cup 2015.

Nhật Trường (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/lo-dien-cau-thu-viet-nam-dau-tien-thi-dau-tai-giai-vdqg-malaysia-954677.html