Lộ diện cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên vô địch World Cup

Thủ thành Alphonse Areola của ĐT Pháp có bố mẹ đều là gốc Philippines và đều này đã giúp anh trở thành cầu thủ gốc Đông Nam Á đầu tiên vô địch World Cup. Tuy vậy, cái cách Areola nhận huy chương vàng cùng đội nhà lại chẳng vẻ vang gì.

Cùng với Steve Mandanda, Alphonse Areola đã trở thành nhà vô địch thế giới mà không cần phải ra sân bắt chính bất cứ một trận đấu nào tại VCK World Cup 2018. Thậm chí cho tới thời điểm này, “Người gác đền” 25 tuổi cũng chưa có phút thi đấu chính thức nào cho ĐT Pháp. Vậy nên, không ít người đã mỉa mai Alphonse Areola là “thánh ăn hôi”.

Alphonse Areola (phải).

Tuy vậy, có một chi tiết rất đáng chú ý là Alphonse Areola vốn có gốc gác Đông Nam Á. Cụ thể, bố mẹ anh đều là người gốc Philippines. Thực tế hồi năm 2011, LĐBĐ Philippines và HLV Dan Palami đã mời Areola về thi đấu cho ĐTQG Philippines. Tuy vậy, thủ thành hiện thuộc biên chế PSG đã từ chối vì muốn chơi cho nơi mình được sinh ra, đó là ĐT Pháp.

Hiện tại, lời mời Areola trở về quê cha đất mẹ khoác áo ĐTQG Philippines vẫn còn hiệu lực và tất nhiên, anh vẫn còn cơ hội trở thành tuyển thủ của quốc gia Đông Nam Á này khi chứng từng thi đấu bất cứ phút nào cho ĐT Pháp.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/lo-dien-cau-thu-dong-nam-a-dau-tien-vo-dich-world-cup-895903.html