Lộ diện cao thủ 'Bát cực' sắp tỉ thí với Từ Hiểu Đông

Trong khuôn khổ giải đấu EM Legend dự kiến diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 7 sắp tới, có thể sẽ diễn ra trận tỉ thí hiếm hoi giữa cao thủ Bát Cực Cừu Bảo Long và Từ Hiểu Đông.

Đầu năm 2019, Cừu Bảo Long và Từ Hiểu Đông đã ký hợp đồng “thượng đài” với nhau tại sự kiện EM Legend. Đây là giải đấu được coi là UFC thu nhỏ của làng võ Trung Quốc. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn chưa ấn định thời gian cụ thể để hai người chính thức so tài. Dự kiến buổi so tài sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây.

Hiểu Đông (trái) và Bảo Long(phải) có cuộc đọ sức vào cuối năm. Ảnh: Sohu.

Hiểu Đông (trái) và Bảo Long(phải) có cuộc đọ sức vào cuối năm. Ảnh: Sohu.

Từ Hiểu Đông dành sự tôn trọng cho đối thủ. Anh nói: "Tôi biết Bảo Long là người có sự tập luyện võ thuật một cách nghiêm túc. Tôi rất tôn trọng ông ấy".
Được biết, Cừu Bảo Long là đệ tử chân truyền của Ngô Liên Chi, con của đại sư Ngô Tú Phong - một trong những người làm rạng danh Bát Cực Quyền và đưa môn phái này nổi tiếng khắp Trung Quốc và được giới võ lâm Trung Quốc coi trọng. Bát Cực là môn võ có tính thực chiến cao và được xem gần giống như quyền anh.

Là một bậc thầy của Bát Cực, Cừu Bảo Long rất được người hâm mộ hy vọng có thể đánh bại "Cuồng nhân" Từ Hiểu Đông. Cừu Bảo Long được ca ngợi vì có lối đánh cương mãnh, mang đậm tinh hoa của Bát Cực quyền. Bảo Long cũng có tuổi đời và cân nặng gần bằng Từ Hiểu Đông nên hứa hẹn tạo ra một trận đấu kịch tính.

Chia sẻ với trang tin tức Sohu, Trung Quốc, võ sư Cừu Bảo Long nói: “Tôi đang rèn luyện khả năng chiến đấu ở đầu và cằm, hai bộ phận dễ bị đối phương nhằm vào để hạ knock-out nhất. Chỉ khi không bị knock-out, bạn mới có thể chống trả lại. Tốc độ phản xạ và khả năng phòng thủ là kỹ thuật quan trọng trong chiến đấu".

T/H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/lo-dien-cao-thu-bat-cuc-sap-ti-thi-voi-tu-hieu-dong-738857.ldo