Lộ diện các ứng viên đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ 2024

Tám ứng viên tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 của đảng Cộng hòa dự kiện phát biểu tại một sự kiện tại Texas vào ngày 7/5. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump không góp mặt.

Cờ Mỹ và bang Texas tại Tòa nhà Đại hội tiểu bang Texas.

Cờ Mỹ và bang Texas tại Tòa nhà Đại hội tiểu bang Texas.

Hãng thông tấn Reuters ngày 30/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết thông tin trên. Theo đó, sự kiện của đảng Cộng hòa sẽ tổ chức tại một khách sạn ở Austin với hai người dẫn chương trình là Thượng nghị sĩ John Cornyn và Thống đốc Greg Abbott.

Một loạt chính trị gia cấp cao của đảng này – vốn đang xem xét tìm kiếm sự đề cử của đảng trong năm 2024 – dự kiến sẽ phát biểu tại sự kiện trước đám đông 200 nhà quyên góp. Trong số này có cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, Thượng nghị sĩ Arkansas Tom Cotton, Thống đốc Florida Ron DeSantis, cựu Phó Tổng thống Mike Pence, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng 3 thượng nghị sĩ Marco Rubio, Tim Scott và Rick Scott.

Cựu Tổng thống Donald Trump trong khi đó ngày 29/4 phát biểu với Fox Business rằng ông đang cân nhắc về việc tái tranh cử sau khi thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020 trước đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden.

Các thành viên đoàn đại biểu bang Texas tại Quốc hội Mỹ dự kiến phỏng vấn từng ứng viên tại sự kiện. Chẳng hạn nghị sĩ Michael McCaul – thành viên Cộng hòa cấp cao tại Ủy ban quan hệ đối ngoại Hạ viện - sẽ phỏng vấn cựu Ngoại trưởng Pompeo, còn Thượng nghị sĩ Cornyn phỏng vấn cựu Phó Tổng thống Pence.

Nhật Lê (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/lo-dien-cac-ung-vien-dang-cong-hoa-tranh-cu-tong-thong-my-2024-587408.html