Lộ diện 47 tác phẩm tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2022

Ngày 14/4 (giờ địa phương), Ban tổ chức Cannes chính thức công bố danh sách phim tranh giải ở Liên hoan phim năm nay.

Trong buổi họp báo trực tuyến với truyền thông, Chủ tịch Liên hoan phim Pierre Lescure và Giám đốc Liên hoan phim Thierry Frémaux cho biết mùa giải năm nay sẽ có 47 bộ phim tranh giải ở các hạng mục. Nhiều ứng cử viên sáng giá đã được lộ diện.

Chủ tịch Liên hoan phim Pierre Lescure và Giám đốc Liên hoan phim Thierry Frémaux công bố danh sách tranh giải tại Cannes năm nay.

Chủ tịch Liên hoan phim Pierre Lescure và Giám đốc Liên hoan phim Thierry Frémaux công bố danh sách tranh giải tại Cannes năm nay.

Cụ thể, hạng mục "Cành cọ vàng" là sự cạnh tranh của 18 bộ phim. Trong đó, đáng chú ý là tác phẩm "Crimes of the future" của đạo diễn David Cronenberg, "Holy spider" của Ali Abbasi, "The Stars at Noon" của đạo diễn Claire Denis, nhà làm phim James Gray thì góp mặt tại mùa giải với phim Armageddon Time,.. Bên cạnh đó, hạng mục này cũng đón nhận sự trở lại của những đạo diễn từng đoạt giải Cành cọ vàng như Ruben Östlund với tác phẩm châm biếm xã hội mang tên "Triangle of Sadness", đạo diễn người Nhật Koreeda Hirokazu với "Broker", đạo diễn Romania Cristian Mungiu với “RMN” và bộ đôi anh em người Bỉ Dardenne với tác phẩm "Tori và Lokita" tập trung vào người nhập cư...

Hạng mục "Nhãn quan độc đáo" (Un Certain Regard) có các tựa phim như "Plan 75" của đạo diễn Chie Hayakawa, phim "Les Pires" của các nhà làm phim Lise Akoka và Romane Gueret, "Burning Days" của đạo diễn Emin Alper...

Giám đốc Liên hoan phim xác nhận hạng mục "Chiếu nhưng không tranh giải" sẽ công chiếu "Top Gun: Maverick" như một lời tri ân dành cho Tom Cruise, "Elvis" “Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind" và “Moonage Daydream” để tôn vinh những huyền thoại nhạc rock thế kỷ 20,...

Liên hoan phim Cannes đã bị chỉ trích trong những năm gần đây vì không công nhận và thúc đẩy tài năng nữ, thiếu hụt nghiêm trọng so với cam kết bình đẳng giới. Đội hình năm nay chỉ có 3 bộ phim tranh giải đến từ các nhà làm phim nữ. Ngoài Reichardt chỉ có đạo diễn người Pháp Bruni Tedeschi (“Forever Young”) và đạo diễn Claire Denis (“Stars at Noon”). Điều đáng chú ý là nhiều tác phẩm của các nhà làm phim nữ đã giành giải cao nhất tại tất cả các liên hoan lớn vào năm ngoái như Cannes (“Titane”), Venice (“Happening” và “Power of the Dog”), Toronto (“Yuni”), Berlin (“ Alcarràs ”và“ Both Sides of the Blade ”) và Sundance (“ The Nanny”).

Trả lời cho vấn đề này, ông Thierry Frémaux cho biết: "Những câu hỏi này chỉ có thể trả lời nếu đặt vào đúng bối cảnh. Chúng ta không thể so sánh phim của năm nay với phim của 40 năm trước được. Năm ngoái, những đạo diễn nữ đã thắng hàng loạt giải thưởng cao quý nhất tại Cannes. Không có một quy chuẩn nào cả, do vậy chúng tôi lựa chọn phim dựa trên giá trị nghệ thuật của chúng".

Ông Thierry Frémaux cũng xác nhận với truyền thông rằng ban giám khảo của Liên hoan phim Cannes 2022 sẽ được công bố vào những ngày tới. Theo nhiều nguồn tin, nhà làm phim Iran hai lần đoạt giải Oscar Asghar Farhadi sẽ đảm nhận vai trò trưởng Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes năm nay.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 17/5./.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/lo-dien-47-tac-pham-tranh-giai-tai-lien-hoan-phim-cannes-2022-post937258.vov