Lộ diện 10 nhan sắc 'nặng ký' nhất tại Miss International 2018 sẽ cạnh tranh với đối thủ Việt Nam

Trên trang web chính thức của cuộc thi Miss International 2018 (Hoa hậu Quốc tế 2018), ban tổ chức đã dần hé lộ thông tin các thí sinh dự thi năm nay. Trong đó, đại diện nhan sắc của Colombia, Venezuela, Panama, Ecuador... là những thí sinh đang được giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng.

 Tháng 11, cuộc thi Miss International 2018 (Hoa hậu Quốc tế 2018) mới chính thức diễn ra tại Tokyo ( Nhật Bản) song những gương mặt tiềm năng đã bắt đầu lộ diện.

Tháng 11, cuộc thi Miss International 2018 (Hoa hậu Quốc tế 2018) mới chính thức diễn ra tại Tokyo ( Nhật Bản) song những gương mặt tiềm năng đã bắt đầu lộ diện.

Ứng cử viên nặng ký không thể không kể đến là Mariem Velazco (19 tuổi) đại diện đến từ cường quốc sắc đẹp Venezuela.

Sở hữu chiều cao nổi trội 1m80, Mariem Velazco từng tham dự Miss Venezuela 2017 và giành được các giải Phong cách đẹp nhất và Hoa hậu Ảnh.

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, cộng với việc được đào tạo chuyên nghiệp là những lý do khiến Velazco được đánh giá là thí sinh mạnh nhất cuộc thi.

Trong ảnh là đại diện sắc đẹp đến từ Colombia, người đẹp Anabella Castro Sierra.

Người đẹp Anabella Castro Sierra năm nay 21 tuổi được nhận xét là sở hữu gương mặt rạng rỡ cùng vóc dáng đẹp.

Ứng cử viên tiếp theo cho ngôi vị Hoa hậu Quốc tế 2018 là đại diện đến từ Panama, người đẹp Shirel Ortiz.

Cô sinh năm 1995, sở hữu chiều cao lý tưởng 1,77 m cùng gương mặt cuốn hút.

Thí sinh đến từ Ecuador: Michelle Huet (20 tuổi, cao 1,74 m), được dự đoán có thể đạt được thành tích cao ở cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm nay.

Ưu điểm của cô là thân hình quyến rũ, nụ cười tươi và đặc biệt là đôi mắt sâu thu hút người đối diện.

Đại diện đến từ Nam Phi, người đẹp Reabetswe Rambi Sechoaro năm nay 24 tuổi, là một người mẫu chuyên nghiệp.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế Nam Phi, cô đã giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Supermodel International 2012.

Với lợi thế về gương mặt, thần thái, vóc dáng, người đẹp Philippines mang tên Ahtisa Manalo, được dự đoán nắm chắc một suất vào bán kết.

Ahtisa năm nay 20 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, là người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán.

Đại diện Mexico sẽ sang Nhật thi đấu vào tháng 11 là bác sĩ nha khoa 24 tuổi Nebai Torres.

Nebai Torres gây ấn tượng với giới chuyên môn bởi chiều cao lý tưởng 1,78 m.

Nằm trong top 10 ứng viên nặng ký còn có đại diện của Paraguay, người đẹp Daisy Lezcano.

Daisy Lezcano sở hữu một vẻ đẹp kiêu kỳ đầy cuốn hút.

Năm 2017, đại diện đến từ Indonesia đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế. Do vậy, khả năng đại diện của Indonesia năm nay là Vania Fitryanti sẽ đăng quang không cao.

Tuy nhiên, cô gái 19 tuổi, sinh viên chuyên ngành kinh doanh nông nghiệp, vẫn được giới chuyên môn chú ý. Fitryanti được miêu tả là người mạnh mẽ, chăm chỉ và nỗ lực.

Tính tới thời điểm hiện tại, không có nhiều thí sinh thuộc khu vực châu Âu được đánh giá cao. Các chuyên gia sắc đẹp tạm thời chỉ đặt niềm tin vào đại diện của Slovakia, người đẹp Petra Varaliová.

Petra Varaliová sở hữu một vẻ đẹp cổ điển, vừa sang trọng vừa quyển rũ.

Chiều 3-10, ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã đưa ra thông báo chính thức, theo đó Người đẹp Nhân ái 2018 Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ thay Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018 tại Nhật Bản.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên là một nhan sắc đã từng gây tiếc nuối tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam khi chỉ đoạt danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Cô cao 1m70 với số đo hình thể đẹp 82-61-91.

Hình ảnh của Thùy Tiên với tư cách đại diện Việt Nam cũng đã được cập nhật trên trang web của Hoa hậu Quốc tế 2018.

Hồng Lê (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-lo-dien-10-nhan-sac-nang-ky-nhat-tai-miss-international-2018-se-canh-tranh-voi-doi-thu-viet-nam/785280.antd