Lỗ đầu tư tiền mật mã được khấu trừ thuế hay không?

Theo một công ty tài chính cá nhân, những người Mỹ sở hữu Bitcoin vào năm 2018 đã chịu thiệt hại nặng nề, nhưng điều đáng ngạc nhiên là phần lớn trong số họ không biết hoặc không có kế hoạch tận dụng khấu trừ thuế.

Người Mỹ đã lỗ 1,7 tỷ USD từ Bitcoin chỉ trong năm 2018

Theo hãng Credit Karma, người Mỹ đã mất 1,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018 từ việc đầu tư vào Bitcoin, chưa tính khoản lỗ tiềm năng chưa thực hiện lên đến hơn 5 tỷ đô la Mỹ, nhưng hầu hết đều không lên kế hoạch để yêu cầu khấu trừ thuế mà vốn dĩ họ được hưởng đối với các khoản lỗ.

Jagjit Chawla, tổng giám đốc thuế tại Credit Karma, cho biết: “Mặc dù những người bán Bitcoin bị thua lỗ thường có thể yêu cầu khấu trừ thuế, nhưng trước khi thực hiện cuộc khảo sát, chúng tôi đã thấy rằng đến 61% số người được hỏi đã mất tiền trên Bitcoin không thực sự nhận ra rằng họ có thể được khấu trừ thuế khi thua lỗ”. Hơn thế nữa, ngay khi cuộc thăm dò được Credit Karma thực hiện, cũng chỉ có 58% cho biết họ có thể điền bổ sung thêm các khoản lỗ này và yêu cầu khấu trừ thuế sau khi nắm rõ chính sách.

Trước đó, hồi tháng 2/2018, hãng Credit Karma từng cho biết các nhà đầu tư cũng không sẵn sàng báo cáo dữ liệu thuế đầu tư trên tiền mật mã trong năm 2017, thời điểm mà thị trường này đang tăng trưởng vượt bậc, khi chỉ có khoảng 100 trong số 250.000 hồ sơ thuế, tương ứng tỷ lệ 0,04% báo cáo lợi nhuận có được từ việc đầu tư tiền mật mã.

Rõ ràng nhiều nhà đầu tư không muốn kê khai khoản lãi từ việc đầu tư này là điều dễ hiểu, vì có thể đối mặt với mức đóng thuế cao hơn do phải đóng thêm thuế cho phần lợi tức nhận được trong thị trường này.

Tuy nhiên, năm 2018 lại là một câu chuyện khác. Bitcoin - đồng tiền mật mã lớn nhất thế giới, đã giảm hơn 70% từ đỉnh cao gần 20.000 USD, trong khi tổng giá trị vốn hóa của tất cả các loại tiền mật mã khác cũng đã bốc hơi đến 700 tỷ USD, khiến hầu hết các nhà đầu tư trong thị trường này ghi nhận các khoản thua lỗ nặng nề trong năm vừa qua. Trong đó, không ít người thậm chí đối mặt với nguy cơ phá sản khi dồn hết tài sản vào thị trường này.

Vì sao không yêu cầu được khấu trừ thuế?

Vì sao các chủ sở hữu tiền mật mã không tận dụng tình hình trên để yêu cầu được khấu trừ thuế thu nhập?

Theo kết quả khảo sát, hơn một nửa nhà đầu tư tại Mỹ cho biết họ nghĩ rằng phần lãi hoặc lỗ của họ quá nhỏ, hơn 1/3 nhà đầu tư chia sẻ họ không biết rằng có thể nộp đơn yêu cầu khấu trừ thuế và một 1/5 thừa nhận họ không biết cách làm.

Rất nhiều người không biết khoản lỗ từ Bitcoin có thể được khấu trừ thuế

Gary LaRoy, người đại diện và là chuyên gia thuế tiền mật mã tại CryptoTaxProEZ chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng đó là sự thiếu hiểu biết về luật pháp và là sự thiếu hiểu biết về một phần của ngành công nghiệp thuế. Nếu bạn hỏi nhân viên thuế, thì hầu hết họ không biết gì về điều đó và họ cũng không thắc mắc hay tư vấn thêm cho khách hàng. Họ chỉ biết thực hiện dịch vụ một cách máy móc cho khách hàng của mình mà không cần biết khách hàng có bị thiệt hại gì hay không”. Đó là một điều rất đáng trách.

Nhiều chuyên gia cho biết đào tạo về việc đánh thuế tiền mật mã là một vấn đề lớn, khi nhà đầu tư không biết rằng việc không báo cáo lãi hoặc lỗ cho cơ quan thuế có thể phải đối mặt với những hình phạt không mong muốn.

Mặc dù ngành công nghiệp non trẻ này vẫn còn nhiều điều phải hoàn thiện và cần có thêm thời gian để được thừa nhận rộng rãi hơn, cũng như dù nhiều sản phẩm đề xuất trong thị trường này, đơn cử như các quỹ Bitcoin ETF hay các hợp đồng tương lai, vẫn chưa được các cơ quan quản lý như Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) thông qua, thì việc báo cáo thu nhập đối với nhà đầu tư vẫn được yêu cầu phải thực hiện đầy đủ và đúng pháp luật.

Còn Gary LaRoy thì cho biết, ông đã khuyến nghị cho các các khách hàng của mình có hành động phù hợp hơn nhằm khi quyết toán thuế được lợi hơn. Theo đó, một nhà đầu tư khi nhận thấy việc đầu tư tài sản tiền mật mã bị thua lỗ mà khoản lỗ này không thể được bù đắp bởi khoản lãi ở các danh mục đầu tư khác, thì nên bán tài sản đang lỗ để hiện thực hóa các khoản lỗ, từ đó có cơ sở để yêu cầu khấu trừ thuế nhằm tối ưu hóa cho khoản thu nhập cá nhân của mình.

Rõ ràng với những gì đã diễn ra trong năm 2018, cho thấy rất ít nhà đầu tư nào ghi nhận lãi. Không chỉ sự lao dốc diễn ra trên thị trường tiền mật mã, mà ngay cả thị trường chứng khoán, như chỉ số Dow Jones và S&P 500 lẫn Nasdaq đều ghi nhận sắc đỏ trong năm vừa qua.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/lo-dau-tu-tien-mat-ma-duoc-khau-tru-thue-hay-khong-156146.html