Lở đất ở Cô-lôm-bi-a làm 11 người chết

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 11-10, nhà chức trách Cô-lôm-bi-a cho biết, ít nhất 11 người chết và năm người mất tích trong vụ sạt lở đất do mưa lớn tại thị trấn Mác-kê-ta-li-a thuộc bang Can-đát ở miền trung nước này. Thị trưởng Mác-kê-ta-li-a L.Bê-tan-cút cho biết, các đội cứu hộ đã cứu được 28 người bị mắc kẹt và đưa bốn người bị thương tới bệnh viện.

Bão Michael phá hủy nhiều nhà cửa bang Phlo-ri-đa, Mỹ. Ảnh ROI-TƠ

Bão Michael phá hủy nhiều nhà cửa bang Phlo-ri-đa, Mỹ. Ảnh ROI-TƠ

Ngày 11-10, giới chức Mỹ thông báo, ít nhất sáu người chết do ảnh hưởng của bão Michael. Nơi bị thiệt hại nặng nhất là bang Phlo-ri-đa. Bão đã gây ra tình trạng sạt lở đất, nhiều nhà cửa bị phá hủy, cây đổ ngổn ngang và làm hơn 400.000 hộ gia đình bị mất điện. Hơn 2.000 binh sĩ đã được triển khai tham gia các chiến dịch cứu hộ.

Cùng ngày, giới chức U-gan-đa đã huy động các đội tìm kiếm, cứu hộ tới tỉnh Bu-đu-đa, để hỗ trợ nạn nhân các vụ lở đất. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 17 thi thể và lo ngại còn nhiều nạn nhân khác đang bị vùi lấp.

Ngày 11-10, lực lượng cứu hộ thông báo đã tìm thấy thêm thi thể một người đàn ông và một phụ nữ trên đảo nghỉ dưỡng Ma-gioóc-ca thuộc quần đảo Ba-lê-rích của Tây Ban Nha, nâng tổng số người chết trong trận lũ lụt do mưa lớn xảy ra ngày 9-10 vừa qua lên 12 người.

Cùng ngày, ít nhất 29 người phải nhập viện điều trị sau khi xảy ra vụ rò rỉ khí đốt tại một tòa nhà ở thành phố I-mia, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc xảy ra khi các công nhân đang tiến hành bảo dưỡng các ống nhiệt của hệ thống máy sưởi.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37905202-lo-dat-o-co-lom-bi-a-lam-11-nguoi-chet.html