Lộ danh tính nhóm tin tặc nghi can tấn công mạng Toyota Việt Nam

Theo thông báo của Toyota Việt Nam (TMV), ngày 29.3 vừa qua Cty này vừa phát hiện có khả năng bị tấn công mạng và một số dữ liệu khách hàng có thể đã bị truy cập. Tuy nhiên 'cho đến nay chúng tôi chưa có bất cứ bằng chứng cụ thể và chi tiết về các dữ liệu bị mất…', Toyota Việt Nam cho biết.

Trong khi đó, trước đó hãng bảo mật Mỹ là FireEye đã có cảnh báo rằng tin tặc đang nhắm vào các liên doanh ôtô tại Việt Nam, và nhóm tin tặc nghi can được cho là APT32, với hoạt động đã được tăng cường từ cuối tháng 2.2019 nhắm mục tiêu vào các tổ chức, doanh nghiệp ở khu vực Đông Nam Á và lân cận Việt Nam.

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng Việt, tường trình từ FireEye cho thấy APT32 là nhóm tin tặc ở Việt Nam, không những tấn công xâm nhập hệ thống máy điện toán của các Cty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam mà thông qua việc tấn công còn cài các mã độc và những công cụ khác bán trên thị trường.

Nạn nhân của APT32 gồm các Cty đầu tư sản xuất tại Việt Nam, các Cty bán sản phẩm tiêu dùng hay kinh doanh khách sạn du lịch. Có dấu hiệu cho thấy APT32 cũng nhắm đến các Cty kỹ thuật, an ninh mạng của các công ty tư vấn…

TMV cho biết vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra và sẽ chia sẻ ngay khi có thông tin mới.

TMV là liên doanh ôtô đạt doanh số bán xe nhiều hàng đầu tại thị trường Việt Nam trong những năm qua. Riêng năm 2018, Cty này đạt doanh số bán xe 65.856 xe không bao gồm thương hiệu Lexus. Tổng doanh số bán xe tích lũy của Toyota tại Việt Nam đã đạt tới con số 518.742 xe.

Từ tháng 11.2018 đến nay, rộ lên tình trạng nhiều doanh nghiệp bị tấn công hoặc làm lộ dữ liệu khách hàng, dữ liệu nội bộ như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Con Cưng... Tuy nhiên, các vụ này kết cục không có công bố mức độ thiệt hại. Thậm chí trường hợp như Thế Giới Di Động, dữ liệu bị lộ được cho rằng là "giả mạo".

Thế Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/lo-danh-tinh-nhom-tin-tac-nghi-can-tan-cong-mang-toyota-viet-nam-666118.ldo