Lộ danh tính nghi phạm sát hại cô giáo dã man ở Lào Cai

Cơ quan điều tra đã xác định và bắt giữ được nghi phạm sát hại cô giáo dã man ở Lào Cai khi đang trên đường đi làm về.

Cô giáo bị sát hại dã man ở Lào Cai

Cô giáo bị sát hại dã man ở Lào Cai

Tối 23/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) cho biết, cơ quan điều tra đã xác định và bắt giữ được nghi phạm sát hại nữ giáo viên trên đường đi làm về.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Nguyễn Tiến Dũng (45 tuổi, trú tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng), là chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Lệ T. (41 tuổi). Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do mâu thuẫn vự chồng.

Trước đó, vào khoảng 11h30 trưa 23/9, người dân khu tái định cư Nam Hải (xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng) phát hiện thi thể một người phụ nữ tại đoạn đường vắng trong khu vực, trên người có nhiều vết thương, đã báo tới chính quyền và cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là cô T., giáo viên một trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, trước đó, chị T. có cãi vã, xô xát cùng một người đàn ông ở khu vực cây xăng xã Sơn Hải.

Sau đó, 2 người di chuyển về phía nhà chị T. ở khu tái định cư Sơn Hải thì xảy ra án mạng. Người đàn ông gây án được cho là có quan hệ tình cảm với chị Thủy.

Hiện nguyên nhân cụ thể vụ án mạng đang được điều tra, làm rõ.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lo-danh-tinh-nghi-pham-sat-hai-co-giao-da-man-o-lao-cai-75202-5.html