Lộ danh tính kẻ gián đoạn đợt phản công 'ăn bàn' của Croatia

Nhóm nhạc tai tiếng của Nga nhận trách nhiệm vụ bốn người xông vào sân cỏ khiến một đợt phản công của tuyển Croatia bị gián đoạn.

Nhóm nhạc tai tiếng Pussy Riot đã tuyên bố trên tranh Facebook rằng, các thành viên của nhóm chính là những người đã chạy vào sân vận động Luzhniki tại Moscow vào thời điểm đầu hiệp hai của trận chung kết giữa tuyển Pháp và Croatia. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức từ phía chính quyền về danh tính những người làm gián đoạn trận đấu, cũng như tính xác thực của thông tin trên.

Trong khi đó, cảnh sát Nga xác nhận rằng, bốn người đeo mặt nạ đã bất ngờ chạy vào sân vận động, khiến một đợt phản công của các cầu thủ Croatia phải dừng lại. Những người này đã đập tay và ôm các cầu thủ trước khi bị lực lượng an ninh của sân vận động đưa ra ngoài. Nếu không bị gián đoạn, ai có thể đảm bảo được rằng pha tấn công của tuyển Croatia không kết thúc bằng một bàn thắng vào lưới thủ thành Lloris?

Pussy Riot bắt đầu được nhiều người biết đến vào năm 2012 sau một màn biểu diễn gây nhiều tranh cãi trong một nhà thờ nổi tiếng tại Moscow. Một số thành viên của nhóm đã bị bắt giữ và kết án với tội danh gây rối công cộng và sỉ nhục người khác.

Rất cố gắng, nhưng Croatia vẫn thúc thủ 2-4 trước Pháp và nhận ngôi á quân

Trở lại với trận chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2018. Hai đội tuyển Pháp và Croatia đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn với 6 bàn thắng được ghi. Pháp mở tỷ số nhờ màn đánh đầu phản lưới nhà Mandzukic ở phút thứ 18. Chỉ 10 phút sau đó, Croatia gỡ hòa với cú sút chuẩn xác của Perisic. Tuy nhiên, cũng chính bàn tay khiến bóng đổi hướng của Perisic, lại là nguyên nhân dẫn tới quả đá phạt penalty cho đội tuyển Pháp. Griezmann không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1. Vùng lên tấn công nhưng chưa kịp thành công thì lưới của Croatia đã phải rung lên sau hai bàn thắng lần lượt của Pogba và Mbappe. “Cơn mưa bàn thắng” khép lại bằng một pha xử lý bóng hỏng không thể vô duyên hơn của thủ thành Pháp khiến Mandzukic chớp thời cơ, giành bóng và ghi bàn thắng thứ 2 cho tuyển Croatia. Pháp chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2, giành cúp vàng thứ hai sau chức vô địch năm 1998. Mbappe được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, trong khi danh hiệu Quả bóng vàng được trao cho trung vệ Modric của Croatia một cách xứng đáng.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/lo-danh-tinh-ke-gian-doan-dot-phan-cong-an-ban-cua-croatia-350572.html