Lộ danh sách 7 sao 'khủng' khiến Pep Guardiola phải rời bỏ Bayern Munich

Không đồng ý với đề xuất mua sắm 7 ngôi sao theo ý Pep Guardiola, Bayern Munich mất luôn nhà cầm quân thiên tài, gần như đá giải nào cũng mang về cúp vô địch.

Rời Barcelona vào mùa hè 2012 sau năm mùa dẫn dắt đội bóng xứ Catalan và giành tổng cộng 14 danh hiệu, trong đó có "cú ăn 5" vô tiền khoáng hậu trong năm 2011, Pep Guardiola nghỉ ngơi một thời gian rồi tái xuất trên băng ghế huấn luyện sân Allianz Arena ở Munich.

Pep có 5 mùa cực kỳ thành công ở Barcelona

Pep có 5 mùa cực kỳ thành công ở Barcelona

Từng được ví như thần Midas, cầm quân dự giải đấu nào không giành được ngôi vô địch thì cũng được an ủi khi lọt vào đến trận chung kết (!), Pep Guardiola tiếp tục thành công với Bayern Munich. Chỉ trong vòng ba năm, "Hùm xám xứ Bavaria" mang về phòng truyền thống của mình 7 chiếc cúp, gồm cả "cú ăn 4" thần thánh ở mùa giải 2013-2014, tức ngay trong năm đầu tiên Pep nhận trọng trách cầm quân.

Pep gặt hái nhiều thành công với Bayern Munich...

Báo chí châu Âu vẫn hay nhắc đến "hội chứng năm thứ tư" để nói về tính cách ưa di chuyển của Pep, thích chinh phục những đỉnh cao ở những vùng đất mới thay vì sống nhàm chán mãi ở một nơi. Lý do này được đưa ra khi Pep chia tay Bayern Munich mùa hè 2016 và chuyển đến Man City.

... nhưng cũng thất vọng nhiều với lãnh đạo Bayern Munich

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới đây của nhật báo Bild (Đức), Pep rời bỏ Bayern Munich chỉ vì lãnh đạo CLB này từ chối đề nghị chuyển nhượng của ông về 7 ngôi sao đủ sức giúp đội chinh phục danh hiệu vô địch Champions League vốn quay lưng với "Hùm xám" kể từ năm 2013 đến giờ.

Neymar lỡ cơ hội làm việc chung với Pep Guardiola

Neymar đến Barcelona khi Pep đã rời đi nhưng nhà cầm quân người Catalan rất ngưỡng mộ tài năng của "tiểu Pele" và luôn hy vọng được làm việc cùng anh. Tuy vậy, thay vì ngôi sao người Brazil, Pep chỉ được các "sếp" Bayern chìa cho hai bản hợp đồng mang tên Gonzalo Castro và Hakan Calhanoglu!

Pogba khiến Pep mê mẩn thời còn thi đấu ở Juventus

Paul Pogba từng tỏa sáng rực rỡ trong khoảng thời gian khoác áo Juventus từ 2013 đến 2016, được kỳ vọng trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu và thế giới lúc bấy giờ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đều đổ vỡ khi Bayern Munich không thể đáp ứng mức giá mà Juventus đưa ra.

De Bruyne giờ là học trò cưng của Pep ở Man City

Kevin De Bruyne lọt vào "mắt xanh" của Pep khi anh thi đấu cực kỳ ấn tượng tại Bundesliga trong màu áo Wolfsburg mùa giải 2014-2015. Lãnh đạo Bayern Munich đã lắc đầu quầy quậy khi Pep đề xuất hỏi mua De Bruyne và có phần trùng hợp khi tiền vệ người Bỉ chuyển đến Man City thì chỉ vài tháng sau, Pep cũng nhận lời dẫn dắt đội chủ sân Etihad.

Luis Suarez gắn bó với Barca thay vì đến Bayern Munich

Tương tự Neymar, Luis Suarez cập bến sân Nou Camp sau khi Pep Guardiola đã rời đi được 2 năm. Trong mắt Pep, chân sút Uruguay là nhân tố thích hợp, đủ sức cùng Bayern Munich giành chiến thắng ở Champions League. Dĩ nhiên, Barcelona không chịu rời bỏ ngôi sao của mình và Suarez trở thành đối tác vô cùng ăn ý với Lionel Messi trong suốt 6 mùa giải vừa qua trong nỗi tiếc nuối của Pep.

Raheem Sterling là cầu thủ chủ chốt của Man City

Raheem Sterling được Pep ngưỡng mộ khi anh còn là gương mặt trẻ triển vọng của Liverpool rồi sau đó khẳng định được tài năng ở Man City. Bayern Munich không đồng ý hỏi mua Sterling như đề nghị của Pep và có lẽ đây chính là giọt nước tràn ly, "đẩy" Pep đến với Man City. Mắt nhìn người của Pep quá tinh tường khi Sterling đã và đang thi đấu thăng hoa trong màu áo Man "xanh".

Eden Hazard đã chuyển đến Real Madrid

Eden HazardMarco Verratti là hai cái tên sau cùng trong danh sách 7 sao "khủng" mà đội chủ sân Allianz Arena quay lưng với các đề xuất của Pep. Bayern Munich đã gục ngã ở mọi chiến dịch Champions League suốt 7 năm qua nhưng tình hình có vẻ khả quan hơn mùa giải năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV Hans Flick.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/lo-danh-sach-7-sao-khung-khien-pep-guardiola-phai-roi-bo-bayern-munich-20200801112017066.htm