Lo con chán vì nghỉ phòng dịch, người giàu Mỹ không tiếc tiền cho con đi trại hè

Các bậc phụ huynh nhiều tiền và muốn cho con ra khỏi nhà trong đại dịch COVID-19 đang có một số lựa chọn trại hè với giá cao ngất ngưởng.

Phần lớn cha mẹ không thể tổ chức hoạt động gia đình như đi biển hay tổ chức sinh nhật trong hè này do đại dịch COVID-19. Cha mẹ ngày càng phải nghĩ ra nhiều lựa chọn cho con cái bị “nhốt” ở nhà khi trường học đóng cửa.

Cha mẹ giàu chi bộn tiền cho con đi trại hè giữa dịch COVID019. Ảnh: Getty Images

Cha mẹ giàu chi bộn tiền cho con đi trại hè giữa dịch COVID019. Ảnh: Getty Images

Một số cha mẹ có tiền thì có thể mua cho con các trải nghiệm mùa hè, giúp các con có các hoạt động theo mùa không khác gì trước đại dịch.

Theo tờ Business Insider, các tư vấn viên trại hè cho biết một số gia đình thuê huấn luyện viên và cố vấn riêng để huấn luyện và nghĩ ra hoạt động giải trí cho con họ ngay tại vườn nhà. Số khác đang bỏ ra một khoản tiền lớn để con có những chuyến dã ngoại xa xỉ tới bãi biển tư nhân.

Embark Beyond là một công ty chuyên tổ chức các chuyến đi như vậy, cho phép cha mẹ bỏ tiền để con cái có trải nghiệm trại hè thú vị trong đại dịch.

Embark Beyond cung cấp một loạt lựa chọn cho các gia đình giàu có tới các điểm đến quanh nước Mỹ, Caribean và Mexico. Đó là một kỳ nghỉ cho cả gia đình tại các khu nghỉ dưỡng siêu đắt trong một hoặc hai tuần.

Trẻ em chơi trên nông trại gia đình. Ảnh: Embark Beyond

Có thể hình dung về kỳ nghỉ này như sau: tư vấn viên, huấn luyện viên và vú em sẽ đưa trẻ đi tham gia hoạt động cắm trại như bơi xuồng, bắn cung, câu cá, đốt lửa trại hàng ngày, còn cha mẹ thoải mải thư giãn và làm việc riêng.

Dịch vụ của công ty đang được nhiều gia đình yêu cầu trong bối cảnh đại dịch. Công ty nhận 212 yêu cầu trong 10 ngày để trải nghiệm trại hè riêng khắp nước Mỹ. Gói kỳ nghỉ ở nông trại là gói trại hè được yêu thích nhất của công ty.

Bà Julie Danzinger, thành viên quản lý Embark Beyond, nói: “Một tuần tại một nông trại tuyệt vời như Brush Creek sẽ có giá trọn gói khoảng 50.000 USD. Khu bảo tồn ở Rhode Island cũng rất tuyệt, với chi phí có thể khoảng 15.000 USD/tuần với các hoạt động thoải mái trong môi trường ở vùng xa xôi”.

Bãi biển nghỉ dưỡng tránh dịch. Ảnh: Embard Beyond

Ngoài ra, công ty còn cung cấp dịch vụ tại bãi biển Dorado ở Puerto Rico và Nizuc ở Cancun. Gia đình có thể ở trong căn nhà tuyệt vời ven biển trong một tháng với giá 65.000 USD. Chi phí cho kỳ nghỉ ở Nizuc lên tới 150.000 USD.

Ông Mark Evans, người điều hành Trung tâm Trại hè, nói: “Tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc với các cha mẹ giàu có muốn tìm trại hè cho con. Với một số người, các trại hè này rất đắt đỏ”.

Có những trại hè mà chi phí còn hơn cả tiền học phí một năm học tại đại học. Ví dụ, Trại Laurel ở Maine cho trẻ từ 7 đến 15 tuổi có chi phí 14.300 USD, chưa gồm phí phát sinh lên tới vài nghìn USD nữa. Trại Hồ Raquette (trại qua đêm ở khu vực núi Adirondacks) có chi phí 14.050 USD. Trại Vega ở New England có chi phí 13.900 USD. Cả ba chương trình này đều kéo dài 7 tuần từ cuối tháng 6 tới giữa tháng 8.

Dụng cụ cắm trại trong sân nhà cho các trại viên. Ảnh: Embark Beyond

Ông Jake Schawartzwald, Giám đốc công ty tư vấn Everything Summer, cho biết thêm rằng một số cha mẹ đầu tư vào trải nghiệm trại hè còn nhiều hơn thế khi thuê tư vấn viên độc lập để giúp tối đa hóa tác động tích cực của trại hè. Chi phí dịch vụ theo giờ ở công ty Everything Summer là 300 đến 400 USD, tương đương dịch vụ chuyên nghiệp mà các gia đình giàu có sử dụng, ví dụ như gia sư cao cấp, tư vấn viên học đường, nhà liệu pháp. Gói tư vấn trại hè cơ bản của Everything Summer có giá từ 2.000 tới 3.000 USD.

Tuy nhiên, dù có tư vấn trại hè nhưng các lựa chọn cũng hạn chế hơn trong năm nay do đại dịch COVID-19. Theo nghiên cứu của công ty công nghệ CampMinder, hơn 2/3 trại hè không chắc chắn về tình trạng của mình hoặc đã đóng cửa trong hè 2020.

Thực tế này khiến các gia đình giàu có chuyển sang các lựa chọn khác như chi tiền cho tư vấn viên trại hè riêng và huấn luyện viên để con cái không buồn chán khi ở nhà.

Trẻ em chơi bóng sơn tại trại hè ngay trong sân nhà. Ảnh: Embard Beyond

Ông Evans cho biết: “Một số gia đình tạo trải nghiệm như trại hè cho các con ngay sân nhà”. Trong các trường hợp này, gia đình có đủ tiền sẽ thuê tư vấn viên trại để thiết lập và điều hành hoạt động trại ngay tại nhà mà địa điểm cắm trại là sân vườn.

Các phụ huynh giàu có cũng tuyển huấn luyện viên thể thao để dạy con các môn thể thao trại hè phổ biến ngay tại chỗ.

Với công ty Embark Beyond, do đại dịch vẫn gây lo ngại ở nhiều khu vực nên chương trình #EMBARKatHome của công ty rất đắt khách. Bà Julie Danzinger cho biết các chương trình tại gia có giá từ 3.500 USD/tuần cho 10 trẻ. Mỗi nhóm trẻ sẽ có tên và chủ đề riêng.

Theo bà Danzinger, công ty mở chương trình tại gia sau khi nhận cuộc gọi từ một gia đình nói rằng họ không thể đi du lịch nhưng muốn công ty tổ chức trại hè ngay tại sân nhà họ. Sau đó, họ nhận được mấy cuộc gọi nữa kiểu như vậy và quyết định thực hiện. Embark Beyond đang chạy chương trình tại gia khắp nước Mỹ.

Trái lại, cũng có nhiều gia đình chọn trải nghiệm trại hè trực tuyến cho con vì lo ngại dịch bệnh. Chi phí loại hình trại hè ảo này từ 150 đến 180 USD/tuần cho 2,5 giờ trại hè.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lo-con-chanvi-nghi-phong-dich-nguoi-giau-my-khong-tiec-tien-cho-con-di-trai-he-20200723115000010.htm