Lo cho hậu phương để thanh niên yên tâm nhập ngũ

Hàng nghìn thanh niên ưu tú quê hương thành phố Hoa phượng đỏ-TP Hải Phòng lên đường nhập ngũ năm 2019 trong tâm trạng hân hoan, phấn khởi, tràn đầy niềm tin và khát vọng. Tâm thế ấy xuất phát từ ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân; từ hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và sự quan tâm, chăm lo chu đáo, thiết thực của cả hệ thống chính trị đối với chính sách hậu phương quân đội.

 Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 3 động viên thanh niên quận Kiến An, TP Hải Phòng lên đường nhập ngũ năm 2019

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 3 động viên thanh niên quận Kiến An, TP Hải Phòng lên đường nhập ngũ năm 2019

Gác việc riêng vì bổn phận thiêng liêng

Vị khách mời đầu tiên trong chương trình giao lưu “Ngày hội tòng quân” diễn ra tại sân vận động Gò Công (Kiến An, Hải Phòng) thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Đó là chị Trần Thị Hiệu, ở phố Phan Đăng Lưu, phường Ngọc Sơn (Kiến An), có hai con trai sinh đôi là Nguyễn Xuân Kiên và Nguyễn Xuân Đạo cùng xung phong nhập ngũ năm 2019.

“Hôm cả hai con trai nộp đơn tình nguyện vào bộ đội, tôi vừa mừng, vừa lo, vì nhà chỉ có ba mẹ con. Hơn nữa, bao năm nay các con chưa từng đi xa bao giờ. Nhưng thấy quyết tâm của hai con, tôi đã ủng hộ và hy vọng về nhiều điều tốt lành”-đôi mắt người mẹ ánh lên niềm tự hào khi tâm sự với bà con nhân dân trong buổi giao lưu. Được biết, chồng chị Hiệu mắc bệnh hiểm nghèo và mất lúc hai con trai chưa đầy 5 tuổi. Giờ các con khôn lớn, trưởng thành, công việc ổn định, có thể giúp đỡ mẹ thì lại xung phong lên đường nhập ngũ.

Thanh niên chuẩn bị nhập ngũ quận Kiến An, TP Hải Phòng với các bạn đoàn viên thanh niên địa phương tại “Hội trại tòng quân” Xuân Kỷ Hợi 2019

Cũng tại phường Ngọc Sơn, chúng tôi gặp công dân Nguyễn Mạnh Hùng, tốt nghiệp Trường Đại học Hải Phòng, đang làm việc cho một doanh nghiệp trên địa bàn với mức thu nhập ổn định. Nhưng gác lại việc riêng, Hùng xung phong nhập ngũ. Thay mặt đồng đội phát biểu tại lễ giao nhận quân, Hùng khẳng định: “Tự hào tiếp bước truyền thống cha anh, chúng tôi sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện, không ngại khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền địa phương và người thân nơi quê nhà”.

Cũng trong tâm thế sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, công dân Trịnh Trung Thành, ở tổ 5, phường Trần Thành Ngọ (Kiến An), mong muốn được phục vụ quân đội lâu dài. Mẹ của Thành là bà Bùi Thị Oanh phấn khởi tâm sự: “Con trai tôi tốt nghiệp loại khá, khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hải Phòng. Đều là cán bộ quân đội nghỉ hưu, nên vợ chồng tôi cũng muốn gửi gắm con mình vào môi trường quân đội để học tập, rèn luyện, giúp cháu có bản lĩnh vững vàng hơn trong cuộc sống”.

Cả hệ thống chính trị cùng quan tâm, chăm lo

Chất lượng chính trị thanh niên nhập ngũ của TP Hải Phòng năm 2019 cao hơn các năm trước, với 353 trường hợp tốt nghiệp cao đẳng, đại học; 780 thanh niên ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đa số có đơn tình nguyện nhập ngũ. Để có được kết quả ấy, ngoài công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách thiết thực chăm lo cho gia đình các chiến sĩ.

Thanh niên chuẩn bị nhập ngũ quận Kiến An, TP Hải Phòng nghe kể chuyện truyền thống quê hương.

Theo đồng chí Trần Văn Quý, Chủ tịch UBND quận Kiến An, để thanh niên của quê hương yên tâm lên đường nhập ngũ, ngoài các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chú trọng thực hiện triệt để các chế độ, chính sách ưu tiên của Đảng, Nhà nước dành cho cả chiến sĩ tại ngũ và xuất ngũ. Ví như, vẫn được tính nhân khẩu trong gia đình; được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác. Trước khi nhập ngũ thuộc hộ nghèo, là học sinh, sinh viên, nếu vay tiền của ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm hoãn trả, không tính lãi suất trong thời gian tại ngũ; được bảo lưu kết quả học tập, ưu tiên bố trí việc làm; thân nhân được cấp thẻ bảo hiểm y tế... Đặc biệt, hằng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đều chỉ đạo cơ quan quân sự, ngành lao động-thương binh và xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tiến hành giới thiệu việc làm, ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực là quân nhân xuất ngũ, nhất là trường hợp có trình độ cao đẳng, đại học, hoặc đã qua đào tạo nghề trong quân đội.

Ông Lê Đoàn Tám, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đóng tàu Đại Dương (Hải Phòng) cho rằng: Bộ đội xuất ngũ là lực lượng được học tập, rèn luyện trong môi trường nền nếp chính quy, tính kỷ luật cao, đa phần có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn. Những tố chất đó giúp bộ đội xuất ngũ trở thành lực lượng lao động hiệu quả, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tin dùng. Nhiều năm trở lại đây, Tập đoàn đóng tàu Đại Dương đều tiếp nhận, giải quyết việc làm cho lao động là quân nhân xuất ngũ trên địa bàn TP Hải Phòng và các tỉnh lân cận, với mức lương 5-10 triệu đồng/tháng.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lo-cho-hau-phuong-de-thanh-nien-yen-tam-nhap-ngu-567176