Lo cho dân như lo cho mình

Hướng công tác dân vận về cơ sở, những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng dân tộc, tôn giáo..., những năm qua, LLVT tỉnh Quảng Ngãi đã có những cách làm hiệu quả, chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hướng công tác dân vận về cơ sở, những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng dân tộc, tôn giáo..., những năm qua, LLVT tỉnh Quảng Ngãi đã có những cách làm hiệu quả, chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Trần Xi Noa - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho hộ nghèo xã Sơn Bua (H. Sơn Tây).

Đại tá Trần Xi Noa - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho hộ nghèo xã Sơn Bua (H. Sơn Tây).

Đại tá Bùi Tá Tuân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ "Giúp đỡ dân là tự giúp mình", thực hiện "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", các đơn vị thường xuyên duy trì chế độ giao ban, hội ý, trao đổi thông tin nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương thống nhất nội dung, xây dựng phương án, chọn khâu đột phá... Bằng bàn tay, khối óc của mình và huy động các nguồn kinh phí, LLVT tỉnh đã sửa chữa, làm mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng công trình phục vụ dân sinh, chống hạn, chữa cháy rừng, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt Ngày hội đoàn kết quân dân...".

Những năm qua, hàng loạt mô hình "Dân vận khéo" của LLVT tỉnh Quảng Ngãi đã nở rộ và gặt hái thành công tốt đẹp. Nổi bật là, từ năm 2014 đến nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiết kiệm khoảng 10% kinh phí diễn tập cấp tỉnh và huyện, tổng cộng được gần 3 tỷ đồng xây dựng 18 công trình "Đoàn kết quân dân": Làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, bê-tông hóa kênh mương nội đồng, triển khai thắp sáng đường quê... Phong trào: "Nồi cơm nghĩa tình", "Nồi cháo tình thương", "Nồi cháo dinh dưỡng vì trẻ em nghèo" được các cơ quan quân sự huyện, Hội phụ nữ LLVT tỉnh thực hiện hằng tháng tại các trung tâm y tế huyện, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, trường học tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được các cấp, các ngành và nhân dân hưởng ứng tích cực.

Ban CHQS H.Nghĩa Hành trao tận tay bà con những bó rau xanh từ "Vườn rau đại đoàn kết".

Hưởng ứng chủ trương của Quân khu 5 giúp dân "Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo", kế thừa kinh nghiệm những năm trước, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn với địa phương thống nhất chọn đối tượng cần giúp đỡ, phương thức phù hợp với tập quán sản xuất, nguyện vọng, hoàn cảnh của các gia đình. Không triển khai "đơn thương độc mã", LLVT đã thuyết phục, vận động các ban ngành, đoàn thể địa phương cùng "nhập cuộc", tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Từ năm 2015 đến nay đã giúp vốn, cây giống, vật nuôi, phương tiện sinh kế, hỗ trợ ngày công lao động, chuyển giao kỹ thuật, trang bị "cần câu" để 73 hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ban CHQS các huyện Trà Bồng, Bình Sơn, Minh Long mỗi tháng dành 300 ngàn đồng hỗ trợ một học sinh nghèo vượt khó, nâng bước em đến trường. Ban CHQS H. Nghĩa Hành phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Hành Tín Tây đầu tư xây dựng "Vườn rau đại đoàn kết" giúp đồng bào H're thay đổi tập quán canh tác, có thêm thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ban CHQS H. Sơn Tây nghiên cứu sáng chế thành công bộ lọc nước, lắp đặt miễn phí cho 54 gia đình nghèo. Năm 2018, dân quân cơ động xã Sơn Ba và Ban CHQS Sơn Hà mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng cùng các lực lượng chức năng vây bắt thành công các đối tượng nguy hiểm lẩn trốn trên địa bàn. Ban CHQS H. Nghĩa Hành xây mới Nhà văn hóa thôn Long Bàn Bắc xã Hành Minh, huy động LLVT đóng góp hàng ngàn ngày công tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, phát hoang bụi rậm, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra vận động các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp địa phương đóng góp xây tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo khó khăn trên 120 triệu đồng, góp phần đưa huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018...

Xuân Canh Tý 2020, cũng như mọi năm, LLVT tỉnh sẽ duy trì chương trình "Xuân đoàn kết - Tết quân dân" xoay vòng các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Bên cạnh hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, dành tặng hàng trăm suất quà gồm các nhu yếu phẩm và những cặp bánh chưng do chính tay cán bộ, chiến sĩ tự tay gói và nấu trao tặng bà con. Từ tấm lòng thơm thảo của bộ đội, người dân có điều kiện ăn Tết đủ đầy, vui tươi hơn.

Có thể khẳng định, công tác dân vận của LLVT tỉnh Quảng Ngãi đã góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa Ðảng với nhân dân, củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

NGỌC DIỆP

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_217319_lo-cho-dan-nhu-lo-cho-minh.aspx