Lộ chi tiết đáng chú ý bên trong khu thử nghiệm tàu sân bay Trung Quốc

Ảnh chụp từ cơ sở thử nghiệm tàu sân bay ở Vũ Hán của Trung Quốc cho thấy sự hiện diện của mô hình chiến đấu cơ tàng hình FC-31.

Tiêm kích FC-31 màu đen (gần phía hàng cây) xuất hiện trong khu thử nghiệm tàu sân bay ở Vũ Hán

Theo báo Telegraph ngày 11/6, một hình ảnh chụp bên trong cơ sở thử nghiệm tàu sân bay của Trung Quốc ở Vũ Hán cho thấy xuất hiện mẫu tiêm kích tàng hình FC-31 Gyrfalcon tương tự như chiến cơ F-15 của Mỹ nằm trên một tàu sân bay giả, thường được dùng để đánh giá khả năng sử dụng trên hạm của máy bay.

Mẫu FC-31 đã và đang được phát triển suốt 1 thập kỷ qua với nguyên mẫu đầu tiên được cho bay thử vào năm 2013, được nhận định sẽ giúp tăng năng lực hải quân của Trung Quốc, đối trọng với Hải quân Mỹ.

Sở dĩ chi tiết này đáng chú ý vì hiện nay giới quân sự đang tò mò xem Bắc Kinh sẽ sử dụng tiêm kích nào cho tàu sân bay thế hệ mới.

Trong quá khứ, một số mẫu máy bay từng xuất hiện tại khu thử nghiệm Vũ Hán tương tự như vậy và chúng đều được đưa vào phục vụ trên tàu sân bay.

Hàng không mẫu hạm thứ 3 mà Trung Quốc đang xây dựng được nhắc đến với số hiệu “003”, dự kiến đi vào hoạt động sớm nhất là năm 2025. Còn FC-31 là loại máy bay chiến đấu tàng hình thứ hai do Trung Quốc tự phát triển sau J-20.

Trong một báo cáo trước Quốc hội Mỹ vào năm ngoái về quân đội Trung Quốc, Lầu Năm Góc cho rằng, Bắc Kinh đang tiếp tục phát triển dòng FC-31 để xuất khẩu hoặc để phục vụ với vai trò chiến cơ hải quân tương lai cho thế hệ tàu sân bay mới.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lo-chi-tiet-dang-chu-y-ben-trong-khu-thu-nghiem-tau-san-bay-trung-quoc-d511308.html