Lộ chân tướng trưởng khu phố lấy đất nhà nước 'chia rẻ' cho dân

Nhiều người chỉ biết rõ được chân tướng của trưởng khu phố khi họ bị người này lừa bán đất do nhà nước quản lý nên không thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sáng 28-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Hồng Quang (SN 1969; ngụ thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhiều người chỉ biết được chân tướng thật sự của vị trưởng khu phố này sau khi họ bị lừa đảo. Ảnh: Hiền Đệ

Nhiều người chỉ biết được chân tướng thật sự của vị trưởng khu phố này sau khi họ bị lừa đảo. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra, vào năm 2015, Quang còn là trưởng khu phố Phước Trung 2, thị trấn Gò Quao. Quang biết khu đất tái định cư thị trấn này do nhà nước quản lý nhưng vẫn còn một số lô đất nền chưa bán cho dân.

Khi chị Phan Thị Kiều Nga (ngụ cùng địa phương) đến hỏi mua, Quang liền nhận lời và bán lô đất diện tích 90 m2 với giá 72 triệu đồng (2 bên chỉ làm giấy tay, không có hợp đồng chuyển nhượng). Sau đó, chị Nga cất nhà ở trên phần đất này.

Đến năm 2017, do cần tiền làm ăn nên chị Nga bán phần đất và nhà cho người khác nên đến tìm Quang để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ông này cứ hẹn lần hẹn lựa cho đến cuối năm 2018 rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Biết mình bị ông trưởng khu phố lừa đảo, chị Nga làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Đến tháng 11-2019, Quang bị công an bắt giữ và tạm giam cho đến nay.

Qua đấu tranh khai thác, Quang còn khai nhận vào năm 2013, bản thân còn lừa đảo bán lô đất đã có chủ cũng tại khu tái định cư thị trấn Gò Quao cho anh Phan Kim Bình để chiếm đoạt số tiền hơn 51 triệu đồng. Đến năm 2017, Quang tiếp tục lừa bán lô đất của gia đình đang thế chấp ngân hàng cho Nguyễn Văn Cung với giá 45 triệu đồng.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/lo-chan-tuong-truong-khu-pho-lay-dat-nha-nuoc-chia-re-cho-dan-20200227190331627.htm