Lộ cần sa và hung khí

Tối 6-5, tổ công tác C2-911 Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại đường Hùng Vương (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã phát hiện nhiều thanh niên có hành vi tàng trữ ma túy (cần sa) và hung khí nguy hiểm. Cụ thể, Tổ C2-911 phát hiện T.Q.Đ (1993, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và L.T (1994, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) cất giấu một gói cần sa. Tiếp đó, Tổ C2 phát hiện, tạm giữ H.Q.M (1988, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) tàng trữ 2 gói cần sa. Ngoài ra, Tổ C2-911 còn phát hiện và thu giữ một dao nhọn của thanh niên L.T.T (2001, trú huyện Krong Bông, Đắk Lắk) giấu trong cốp xe máy. Các trường hợp trên đã được Tổ C2-911 bàn giao cho Công an địa phương tiếp nhận, xử lý.

N.Q

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_242607_lo-can-sa-va-hung-khi.aspx